Reuters: Ứng viên Tổng thống Hillary dẫn trước Trump 11% phiếu bầu

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters
TPO - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang vượt lên trên ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump với khoảng 11% số phiếu bầu.

Hãng tin Reuters ngày 4/6 dẫn kết quả cuộc thăm dò ý kiến cử tri Mỹ cho thấy, 46%  số cử tri Mỹ bày tỏ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton.

35% cho biết ủng hộ ông Donald Trump. Trong khi 19% số người được hỏi vẫn chưa quyết định về sự lựa chọn.

Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 8/11/2016. Đến thời điểm hiện nay, đảng Cộng hòa đã quyết định ủng hộ tỷ phú Donald Trump là đại diện của đảng chạy đua vào Nhà trắng.

Bà Hillary Clinton hiện cũng là ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ đang có tổng cộng 2.305 phiếu đại biểu, vượt xa con số 1.539 phiếu của đối thủ là Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. 

Giới quan sát nhận định nếu không có bất ngờ, bà Clinton cũng sẽ sớm giành đủ 2.383 phiếu đại biểu theo luật định để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào cuối năm nay.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.