Rộ tin Tổng thống Trump tính thay Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Donald Trump dường như không có ý định đề cử bà Janet Yellen vào chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Ứng cử viên thay thế có thể là Gary Cohn, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC).

Theo tờ Politico, các nguồn tin trong Nhà Trắng, Bộ Tài chính và Đồi Capitol cho biết, nếu Gary Cohn đồng ý, Tổng thống Trump có thể sẽ trao cơ hội.

“Nếu ông ta (Gary Cohn) muốn, tôi nghĩ ông ta sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch Fed”, Politico dẫn lời một thành viên đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, theo Politico, một vài thành viên đảng Cộng hòa của Thượng viện vẫn có sự dè dặt về Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Trả lời câu hỏi của Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng Natalie Strom nói: “Gary hiện đang tập trung vào trách nhiệm của mình tại NEC”.

Cohn, thành viên đảng Dân chủ và là cựu chủ tịch Goldman Sachs, người đã không hoạt động trong chiến dịch bầu cử của Trump và chỉ biết đến Trump sau cuộc bầu cử Tổng Thống hồi tháng 11/2016.

Trong khi đó, bà Yellen đã tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch Fed từ người tiền nhiệm, ông Ben Bernanke vào tháng 2/2014. Bà đã công khai đặt ưu tiên cho sự tăng trưởng trong công ăn việc làm, tiền lương và sự phục hồi tài chính của các gia đình thượng lưu Mỹ.

Yellen đang có phiên điều trần trước Quốc hội để báo cáo nửa năm của Fed về tình trạng kinh tế Mỹ. Dưới sự điều hành của bà, Fed đã hạ thấp gói kích cầu được đưa ra nhằm chống lại cuộc khủng hoảng tài chính những năm 2007-2009. Cuối năm nay, Yellen hy vọng sẽ bắt đầu xử lý bảng cân đối 4,5 nghìn tỉ USD của Fed.

Eric Stein, Đồng Giám đốc Tập đoàn Global Income ở Eaton Vance, cho biết: “Tôi nghĩ Fed đang cố gắng hướng tới sự bình thường và điều đó sẽ không đáng để bị phế truất khỏi chiếc ghế chủ tịch.

Tuy nhiên, Cohn sẽ là một nhà lãnh đạo rất khác so với Yellen hoặc người tiền nhiệm trước đây Ben Bernanke bởi cả hai vị lãnh đạo này đều giữ bằng tiến sĩ về kinh tế”.

“Ông ta có kiến thức về thị trường tài chính nhiều hơn hầu hết những vị cựu lãnh đạo của Fed nhưng lại không hề có một nền tảng chính sách tiền tệ”, Stein nói.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump đã buộc tội Yellen nhận lệnh của cựu Tổng thống Barack Obama tiếp tục kìm giữ lãi suất thấp vì lý do chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn The Wall Street Journal vào tháng Tư, Trump nói rằng Yellen “không làm gì sai” và ông tôn trọng bà.

Phát ngôn viên của Fed hiện không có bình luận gì về thông tin trên tờ Politico.

Yellen đã nói rằng Bà sẽ thực hiện kế hoạch phục vụ đất nước trong nhiệm kỳ bốn năm kéo dài đến ngày 3/ 2/2018.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG