Rocket rơi trúng khu dân cư, ít nhất 12 người bị thương

Ít nhất 12 người đã bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa của các chiến binh nước ngoài tài trợ đối với một khu vực dân cư trong bạo lực cản thành phố phía bắc của Syria Aleppo.
Ít nhất 12 người đã bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa của các chiến binh nước ngoài tài trợ đối với một khu vực dân cư trong bạo lực cản thành phố phía bắc của Syria Aleppo.
TPO - Ít nhất 12 người bị thương trong vụ tấn công bằng rocket vừa xảy ra tại miền Bắc Syria ngày hôm qua (16/4).

Nguồn tin an ninh cho biết, 1 quả rocket đã rơi xuống một con đường ở phố Masaken al-Sabil thuộc thành phố Aleppo, cách thủ đô Damascus của Syria 355 km về phía Bắc.


Quả rocket đã rơi đúng khu vực có đông dân cư sinh sống. Sự việc xảy ra khiến ít nhất 12 dân thường bị thương. Các nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương chữa trị, 1 người trong số đó đang nguy kịch. Nhiều ngôi nhà cũng như phương tiện giao thông bị hư hại nặng.

Hiện tại vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tình hình bất ổn ở Syria bắt đầu bùng phát từ tháng 3/2011 và leo thang thành nội chiến. Những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hạng nặng liên tiếp xảy ra.

Theo số liệu từ Đài quan sát Nhân quyền Syria, nội chiến tại Syria tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 222.271 người, trong đó có hơn 67.000 dân thường và 11.000 trẻ em cùng 20.000 người khác mất tích. 

Kể từ khi bắt đầu khủng hoảng, cũng đã có hơn 3,8 triệu người Syria đã rời phải rời bỏ quê hương.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.