Rơi trực thăng quân sự ở Ấn Độ, hai người chết

Hiện trường vụ tai nạn máy bay
Hiện trường vụ tai nạn máy bay
TPO - Giới chức quân đội Ấn Độ ngày 12/2 cho biết, một máy bay trực thăng của không quân nước này đã gặp nạn tại khu vực tranh chấp Kashmir thuộc dãy Himalaya, khiến phi công và phụ lái thiệt mạng.

Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Trung tá Nitin N. Joshi cho biết, trực thăng Dhruv đã rơi tại một khu rừng ở Bắc Bandipora trong khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện vào 19h43' ngày 11/2 (giờ địa phương).

  

"Hai phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Thi thể của họ được lực lượng tìm kiếm và cứu nạn tìm thấy tại trường vụ tai nạn vào lúc 21h cùng ngày", ông Joshi nói.

Loại trực thăng trên có thể bay trong đêm tối và được sử dụng rộng rãi tại Kashmir để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và hoạt động do thám. 

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tháng 7 năm ngoái, 7 người cũng đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng Dhruv 5,5 tấn của họ rơi xuống một cánh đồng ở khu vực Sitapur.


Theo Theo AP
MỚI - NÓNG