Rơi từ độ cao 10m xuống bể nước, công nhân chết thảm

Rơi từ độ cao 10m xuống bể nước, công nhân chết thảm
TPO - Giới chức Nhật Bản ngày 20/1 cho biết, một công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã thiệt mạng sau khi rơi xuống một bể nước.

Theo BBC, một công nhân 50 tuổi (giấu tên) đã rời từ độ cao 10m xuống bể chứa nước tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Fukushima I). 

Trước đó, nạn nhân cùng hai công nhân khác đang kiểm tra một bể chứa ở trên cao. 

Người phát ngôn của Công ty điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, nạn nhân có mang thiết bị bảo hộ lao động nhưng không sử dụng. Hiện giới chức đang điều tra để xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Được biết, nạn nhân là người thứ hai thiệt mạng sau khi nhà máy điện này bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần năm 2011.

Thảm họa sóng thần đã phá hủy hệ thống làm mát của các lò phản ứng và gây ra sự cố rò rỉ chất phóng xạ.

Trước đó, vào tháng 3/2014, một công nhân cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động ở nhà máy này.

Theo BBC
MỚI - NÓNG