Rơi vào đường cùng, phiến quân IS đồng loạt gieo mình xuống sông

Quân chính phủ Iraq đang truy quét các phần tử khủng bố IS tại khu vực sông Tigris (Mosul). Ảnh: AFP
Quân chính phủ Iraq đang truy quét các phần tử khủng bố IS tại khu vực sông Tigris (Mosul). Ảnh: AFP
TPO - Hàng loạt chiến binh IS đã nhảy xuống sống Tigris ở thành cổ Mosul hòng chạy thoát khi bị quân đội Iraq truy đuổi.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm qua, 9/7, người phát ngôn của quân đội Iraq – Tướng Yahya Rasool cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng quân chính phủ đã tiêu diệt 30 chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mosul, khi những tên này đang bơi qua sông Tigris hòng bỏ trốn.

Không chỉ tìm mọi cách để thoát thân, phiến quân IS còn sử dụng chiêu bài đánh bom dân thường, lấy phụ nữ, trẻ em làm lá chắn sống hoặc lôi kéo cả người nhà vào cuộc chiến.

Hôm 8/7, đài truyền hình al-Mawsleya của Iraq công bố một số hình ảnh gây sốc, trong đó có cảnh nữ chiến binh IS một tay bế con nhỏ, một tay xách túi chứa chất nổ trước khi đánh bom tự sát, làm một số binh lính Iraq và thường dân bị thương. Cùng ngày, nhóm phiến quân IS đã tuyên bố sẽ chiến đấu đến chết ở Mosul.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 8 tháng giao tranh khốc liệt, quân đội chính phủ Iraq đã đánh bật và tiêu diệt hầu hết các phần tử khủng bố IS tham gia chiếm đóng thành cổ Mosul suốt 3 năm qua.

Theo NDTV, gần như tất cả các khu vực ở Mosul đều đã sạch bóng IS, chỉ trừ một khu vực nhỏ gần sông Tigris.

Hôm 9/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chỉ thị lực lượng chính phủ nước này truy quét những tay súng cuối cùng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố miền Bắc Mosul.

Chỉ thị trên được đưa ra trong chuyến thị sát của ông al-Abadi đến Thành Cổ thuộc Mosul.

Theo Theo NDTV
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.