Rumani sẵn sàng lắp đặt tên lửa đánh chặn của Mỹ

Rumani sẵn sàng lắp đặt tên lửa đánh chặn của Mỹ
TPO - Tổng thống Rumani Traian Basescu ngày 4-2 tuyên bố, Rumani sẵn sàng lắp đặt các tên lửa đánh chặn tầm trung của Mỹ, như một phần trong kế hoạch “lá chắn phòng thủ tên lửa mới” do Tổng thống Mỹ Obama khởi xướng năm ngoái.

Sau cuộc thảo luận với Hội đồng Quốc phòng Rumani, Tổng thống Bassecu cho biết:” Tổng thống Mỹ  Barack Obama đã chính thức đề nghị Rumani tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa mới”.

Theo ông Bassecu, hội đàm giữa Washington và Bucharest về vấn đề trên có thể diễn ra trong tương lai gần, các thỏa thuận của hai bên sẽ được trình lên Quốc hội Rumani để thông qua.

Tổng thống Rumani Basescu nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ không nhằm chống lại nước Nga mà có thể “bảo vệ toàn thể lãnh thổ Rumani”, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ông Basescu nói :” Rumani không lắp đặt tên lửa Mỹ để chống Nga mà chống những mối đe dọa khác”

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ xóa bỏ chương trình lá chắn phòng thủ tên lửa của người tiền nhiệm George W Bush, đồng thời đưa ra kế hoạch “lá chắn phòng thủ tên lửa mới” tại Đông Âu, mang tính “ mềm dẻo, tiếp cận thích hợp từng bước”.

Theo kế hoạch mới, Mỹ sẽ triển khai tên lửa đánh chặn trên biển SM-3s tại Biển Bắc và Địa Trung Hải vào năm 2011, tên lửa đánh chặn trên đất liền SM-3 tại Trung Âu vào năm 2015.

Huy Linh
Theo RIA Novosti, BBC

MỚI - NÓNG