Saddam Hussen có thể phải lĩnh án tử hình

Saddam Hussen có thể phải lĩnh án tử hình
(TPO) Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein có thể phải ra hầu toà ngay tháng tới vì liên quan tới vụ thảm sát Dujail cách đây 23 năm. Theo đó, Hussein có khả năng phải đối mặt với mức án tử hình.
Saddam Hussen có thể phải lĩnh án tử hình ảnh 1
Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein

Raid Juhi, Chánh án Toà án Đặc biệt của Iraq, cho biết cuộc điều tra về vụ thảm sát ngày 8/7/1982 tại Dujail, một khu làng của người Shiite cách Baghdad 50 dặm về phía Bắc, đã hoàn tất.

Bên công tố cho rằng trong cuộc thảm sát đó, các nhân viên mật vụ của Saddam đã được lệnh bắn chết ít nhất 50 người, sau khi một kế hoạch ám sát Hussein bị khui ra.

Ông Juhi cho biết nếu bị kết tội, Saddam và một số bị cáo khác sẽ có thể bị kết án tử hình.

Cựu tổng thống Saddam Hussein năm nay 68 tuổi, đang bị giam giữ trong một trại giam của quân đội Mỹ gần sân bay Baghdad.

MỚI - NÓNG