Sân bay Bắc Kinh bị đe dọa khủng bố

50 phút sau khi cất cánh, máy bay biến mất trên màn hình radar
50 phút sau khi cất cánh, máy bay biến mất trên màn hình radar
TPO - Giám đốc cơ quan tình báo Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đã nhận được thông tin đe dọa tấn công khủng bố có thể xảy ra ở sân bay Bắc Kinh và hệ thống tàu điện ngầm trước thời điểm máy bay Malaysia mất tích 4 ngày.

Hôm nay, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn lời ông Tsai Der-Sheng, Giám đốc cơ quan tình báo Đài Loan cho biết, họ nhận được cuộc điện thoại từ hãng Hàng không Trung Quốc khoảng 16h ngày 4/3.

Người gọi điện thoại thông báo một vụ tấn công khủng bố vào sân bay và tàu điện ngầm ở Bắc Kinh có thể sẽ diễn ra.

Ông Tsai cho biết, chưa chắc liệu thông báo này có liên quan vụ máy bay Boeing 777-200 của hãng Hàng không Malaysia bị mất tích hôm 8/3 hay không.

Trước đó, nhiều nghi ngờ rằng, máy bay có thể bị khủng bố khi 4 hành khách sử dụng hộ chiếu đánh cắp, trong đó 2 hành khách mua vé cùng một lúc.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 cất cánh lúc 0h41 tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ 50 phút sau khi cất cánh, máy bay đột nhiên biến mất trên màn hình radar.

Theo Theo Kyodo
MỚI - NÓNG