Sân bay Beirut khôi phục hoạt động hoàn toàn

Sân bay Beirut khôi phục hoạt động hoàn toàn
TPO - Phi trường Rafik Hariri ở thủ đô Beirut đang sẵn sàng đón nhận tần suất các chuyến bay quốc tế như trước thời điểm chiến tranh, sau khi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa vùng trời và vùng biển đối với Libăng kể từ chiều qua.
Sân bay Beirut khôi phục hoạt động hoàn toàn ảnh 1
Sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut (Jet Photos)

Lệnh cấm vận của quân đội Israel đối với Libăng bắt đầu được áp dụng từ giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa họ với Hezbollah. Nhưng sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tel Aviv vẫn duy trì quy định này và chỉ chịu dỡ bỏ từ chiều qua do sức ép của quốc tế.

Toàn bộ 3 đường băng của sân bay Rafik Hariri đều đã được sửa chữa và sẵn sàng đón các chuyến bay quốc tế sau khi lệnh phong tỏa chấm dứt. Quân đội Do Thái đánh phá sân bay nhằm ngăn chặn sự tiếp tế vũ khí cho du kích quân Hezbollah từ bên ngoài.

Trên thực tế, sân bay Beirut, cửa ngõ hàng không quốc tế duy nhất của Libăng, đã hoạt động trở lại từ 3 ngày sau lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên lúc đó chỉ có hãng hàng không quốc gia Middle East Airlines và hãng Royal Jordanian Airlines của nước láng giềng hoạt động tại đây.

Hơn nữa, các chuyến bay quốc tế tới Libăng vào thời điểm sau ngừng bắn đều phải tạm nghỉ tại Amman, Jordan để kiểm tra an ninh. Cho đến nay Jordan vẫn là quốc gia Ảrập duy nhất ký hiệp ước hòa bình với nhà nước Israel.

Trong ngày hôm nay, Air France sẽ thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên từ Paris tới Beirut, trên đó chở theo Bộ trưởng Vận tải Pháp tới thăm Li băng. Cùng ngày, hãng hàng không Ai Cập Egypt Air cũng nối lại các chuyến bay tới Beirut, còn Gulf Air tiếp bước vào ngày hôm sau.

Hãng hàng không quốc gia Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất Etihad Airways cũng khai thác trở lại đường bay giữa Abu Dhabi với Beirut từ ngày 8/9. Trong cuộc xung đột vừa qua, hãng phải ngừng kinh doanh đường bay tới Libăng do sân bay đóng cửa, nhưng hãng tăng cường chuyến bay tới nước láng giềng của Libăng là Syria.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Đức Lufthansa cũng cho biết, họ đang theo dõi tình hình sát sao và sẽ ra quyết định về việc nối lại đường bay tới Beirut trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, hãng Qatar Airways đã “xé rào” thực hiện chuyến bay thẳng từ Doha tới Beirut mà không dừng ở Amman trong khi lệnh phong tỏa của Israel vẫn còn hiệu lực.

Lệnh phong tỏa của Israel kéo dài hơn hai tháng đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại Libăng. Đồng thời lệnh cấm vận cũng làm chậm tiến độ tái thiết đất nước này sau 34 ngày xung đột dữ dội.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...