Sân bay đóng cửa vì báo hoang lang thang trên đường băng

Hình minh họa.
Hình minh họa.
TPO - Sau khi phát hiện một con báo hoang lang thang trên đường băng, sân bay quốc tế duy nhất ở Nepal đã buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho hành khách, AFP đưa tin.

Ông Prem Nath Thakur, người phát ngôn của Sân bay Quốc tế Tribhuwan ở thủ đô Kathmandu cho biết, các nhân viên an ninh và bảo tồn động vật hoang dã đang gấp rút tìm kiếm con báo hoang sau khi một phi công nhìn thấy nó đi lại quanh đường băng.

“Chúng tôi đóng cửa sân bay khoảng nửa tiếng sau khi vụ việc được báo cáo. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa tìm ra con thú dữ”, AFP dẫn lời ông Prem Nath Thakur cho biết.

Một chuyến bay quốc tế đã buộc phải hoãn vì sự cố trên.

Kathmandu nằm gần khu vực rừng núi nên báo hoang thi thoảng vẫn đi lạc vào thành phố.

Trước đây, chim cũng là một vấn đề nghiêm trọng đối với an toàn hàng không tại sân bay này. Các động vật hoang dã vẫn thường lọt vào sân bay khiến nhiều chuyến bay bị gián đoạn.

Năm 2016, một chiếc máy bay chở 9 hành khách buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi một con chim đâm vào cánh phải của máy bay.

Năm 2012, một chiếc máy bay va vào chim và rơi ngay khi vừa cất cánh khiến 19 người thiệt mạng.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG