Sản phụ cố tình đẻ rơi trên máy bay để có hộ chiếu Mỹ?

Cô Jian bị nghi cố tình đẻ rơi trên máy bay để con có hộ chiếu Mỹ
Cô Jian bị nghi cố tình đẻ rơi trên máy bay để con có hộ chiếu Mỹ
TPO - Shanghaiist hôm 19/10 dẫn lời một tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc tới Los Angeles cho biết, một sản phụ mang thai 36 tuần tên Jian cố tình đẻ rơi trên máy bay để con có hộ chiếu Mỹ.

Trong bài viết được 20.000 lượt chia sẻ trên Facebook, cô Lucienne Chen, tiếp viên hàng không của hãng China Airlines cho biết người phụ nữ này không khai báo đầy đủ việc cô đang mang bầu 36 tuần với hãng khi mua vé máy bay và các nhân viên ở mặt đất đã sơ suất trong khâu kiểm tra.

Theo quy định của hãng hàng không, phụ nữ mang thai ngoài 32 tuần không được phép đi máy bay trừ phi có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sỹ.

Trước khi cất cánh hôm 7/10, các tiếp viên đã nhận thấy người phụ này đang mang bầu khá lớn nhưng cô vẫn trấn an rằng mình chỉ “cảm thấy một chút cồng kềnh mà thôi”.

Giữa chuyến bay, cô bị vỡ ối, các tiếp viên đã khuyên cô nằm xuống và chuẩn bị sinh nhưng cô từ chối, nói rằng chưa muốn sinh. Khi đó, cô liên tục hỏi tiếp viên: “Máy bay đã tới không phận Mỹ chưa”.

Cuối cùng, bác sỹ Angelica Zen có mặt trên chuyến bay đã giúp đỡ người phụ nữ này vượt cạn thành công. Cô Zen nhớ lại: “Tiếng loa vang lên hỏi có ai là bác sỹ hay y tá trên máy bay hay không. Ban đầu, họ chỉ nói với tôi rằng có một phụ nữ đang bị đau bụng nên tôi chỉ nghĩ đây là một ca đơn giản. Nhưng khi nhìn thì tôi biết cô ấy sắp sinh rồi”.

Bác sỹ Zen cùng mọi người di chuyển Jian từ khoang hạng nhất tới sàn của khoang chính để tiện cho việc sinh nở, các tiếp viên dùng chăn phủ xung quanh để tránh những hành khách hiếu kì chụp ảnh.

Sau khi em bé chào đời, máy bay lập tức chuyển hướng tới Anchorage, Alaska để mẹ và bé được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Sau đó, Jian đã được cục di trú Mỹ đưa về nước. Khi tới Đài Loan, cô bị truyền thông săn đón, tuy nhiên cô lấy áo che kín mặt và từ chối trả lời mọi câu hỏi. Hiện em bé vẫn đang được chăm sóc ở Alaska và được nhận hộ chiếu Mỹ.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.