Săn sói chiến trường

Săn sói chiến trường
TP - Afghanistan vừa gây sức ép lên Taliban theo cách mới. Họ dồn lực tiêu diệt các chỉ huy chiến trường, chướng ngại chủ yếu cho hoà bình. Hiệu quả thế nào có lẽ phải chờ bởi Taliban, với 60.000 chiến binh hiện chiếm 1/3 lãnh thổ Afghanistan, chưa bao giờ cho thấy dễ bị quy phục.

Quả thực nhiều con sói chiến trường lần lượt bị hạ gục gần đây. Abdul Manan - thống đốc tỉnh Helmand chiến lược và là tư lệnh quân đội phương nam của Taliban, chết trong một cuộc tảo thanh phối hợp Mỹ - Afghan ngày 2/12. Hai hôm sau, một thống đốc phiến loạn quản tỉnh miền trung Ghor bị diệt khi đến tỉnh Helmand. Rồi 8/12, một thống đốc Taliban nữa phụ trách tỉnh Paktika bị đặc nhiệm Afghan kết liễu.

Najib Danish, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghan, cho biết chính phủ sử dụng mọi nguồn lực để sớm đảo ngược tình trạng 70% lãnh thổ luôn ăn ngủ không yên. Các chỉ huy Taliaban cao cấp lâu nay vẫn là đối tượng triệt hạ song lần này chính quyền quyết triệt các đầu sỏ chiến trường. Việc tổng thống Mỹ Donald Trump cử cựu đại sứ Zalmay Khalilzad làm phái viên hoà bình đặc biệt sau sự kiện Taliban tàn phá tỉnh miền trung Ghazni hồi tháng 8 được coi như khởi đầu chiến lược mới.

Tướng Scott Miller – tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghan từ tháng 9, thúc giục lực lượng chính phủ sớm thoát khỏi giai đoạn nhu nhược kể từ khi NATO triệt thoái quân đội năm 2014. Đại tá David Butler, phát ngôn quân đội Mỹ ở Afghan, thừa nhận cái chết của các chỉ huy chiến trường Taliban không quyết định cục diện song ông thề Mỹ sẽ hỗ trợ săn lùng nhiều hơn các sói chiến trường cho đến khi Taliban chịu đàm phán.

Cùng với đó, Afghan tìm cách giảm diện tích thuốc phiện với 263.000 ha và 1,4 tỷ USD lợi tức, nguồn được xem nuôi phiến quân là chính. Họ giúp 156.000 nông dân sản xuất nhụy hoa nghệ tây hay saffron, loại gia vị đắt nhất thế giới, có lúc đạt 1.500 USD/kg. Trên diện tích khiêm tốn 6.200 ha, năm nay, nông dân với tiền công 1 USD/giờ thu được 13 tấn sản phẩm có tác dụng ức chế ung thư, chống mất trí nhớ. Từ chỗ đạt một tấn năm 2013, nay họ xuất sang 17 quốc gia. Thứ còn có tác dụng chống lão hoá và trầm cảm ấy đem lại cho Afghan 35 triệu USD năm 2017.

“Các chỉ huy chiến trường cứng đầu tin rằng chúng đang thắng”, một quan chức chính phủ nói. “Chúng tôi sẽ dọn sạch chúng để hướng đến đối thoại”. Cùng với việc thủ tướng Pakistan Imran Khan tiết lộ vừa giúp Mỹ tiếp xúc với Taliban, hy vọng toa thuốc mới sẽ kiềm chế cuộc chiến Mỹ can dự lâu nhất trong lịch sử của mình mà riêng năm 2018 khiến hơn 10.000 người Afghan thiệt mạng.

MỚI - NÓNG