Sập mỏ than ở Nga, hơn 100 công nhân mắc kẹt

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một vụ sập mỏ than xảy ra ở Vorkuta, miền bắc nước Nga khiến 105 công nhân bị mắc kẹt, RT đưa tin ngày 25/2.

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra tại mỏ than Severnaya, cộng hòa Komi (Nga). Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành, hiện trường xảy ra vụ sập mỏ rất khó tiếp cận.

Một nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga nói với RT cho biết đội cứu hộ địa phương đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường, kiểm soát được tình hình và đưa các thợ mỏ lên mặt đất theo từng nhóm nhỏ.

Nguyên nhân vụ sập mỏ than được cho là do lở đá. Theo số liệu thống kê mới nhất, 105 làm việc bên dưới lúc xảy ra vụ việc, ở độ sâu khoảng 1km. Đội cứu hộ đã giải cứu được khoảng 60 người.

Báo cáo trước đó cho hay, 88 thợ mỏ làm việc bên trong lúc xảy ra tai nạn.

Mỏ than Severnaya thuộc quyền quản lý của công ty khai thác Vorkutaugol – thuộc tập đào công nghiệp khổng lồ Severstal.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.