Sắp xây dựng thành phố không đàn ông

Phụ nữ có cơ hội phát triển sự nghiệp tại thành phố không đàn ông
Phụ nữ có cơ hội phát triển sự nghiệp tại thành phố không đàn ông
TPO- Ả-rập Xê-út đang chuẩn bị xây dựng một thành phố công nghiệp chỉ dành riêng cho phụ nữ vào năm tới.

Thành phố công nghiệp đặc biệt này sẽ được xây dựng ở phía đông thành phố Hofuf. Tại đây, phụ nữ được làm việc và tự chủ về tài chính nhưng vẫn sẽ duy trì sự phân biệt nam nữ ở quốc gia Hồi giáo.

Dự kiến, thành phố này sẽ thu hút khoảng 133 triệu USD đầu tư và tạo ra khoảng 5.000 việc làm ngành dệt may, dược phẩm và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Tại đây sẽ có các công ty do phụ nữ lãnh đạo và dây chuyền sản xuất cũng được thiết kế riêng cho phụ nữ. Cơ quan Quản lý Tài sản Công nghiệp (Modon) chịu trách nhiệm thực thi dự án này.

Theo luật lệ của người Ả rập, phụ nữ không được phép làm việc bởi họ cho rằng nhiệm vụ cơ bản của người phụ nữ là nội trợ. Nhưng trên thực tế, lao động nữ chiếm đến 15% trong tổng số lực lượng lao động.

Kế hoạch của Modon nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc phát triển đất nước. Một trong các mục tiêu quan trọng đó là tạo công ăn việc làm cho các nữ thanh niên.

Phó Tổng giám đốc của Modon, ông Saleh Al-Rasheed nói: “Tôi chắc chắn rằng phụ nữ sẽ chứng minh được khả năng làm việc hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, sẽ có những ngành công nghiệp phù hợp với sở thích, khả năng của họ”.

Ngoài thành phố Hafuf, Ả rập còn đang phát triển thêm rất nhiều dự án chỉ dành riêng cho phụ nữ.

“Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho thành phố công nghiệp không đàn ông thứ hai. Chúng tôi tôi sẽ thiết lập một loạt các ngành công nghiệp dành riêng cho phụ nữ trên khắp đất nước”, ông Saleh Al-Rasheed cho hay.

Trong những năm gần đây, Ả-rập Xê-út đã có những bước tiến lớn trong việc giảm phân biệt đối xử với phụ nữ. Điển hình là các chính sách và luật như: cho phép phụ nữ bầu cử vào năm 2015, phụ nữ được phép bán nội y, lần đầu cho phép phụ nữ tham gia Olympic London 2012.

Phan Yến
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG