Sát hại khách mua dâm rồi phân xác bằng cưa điện

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 7/8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 30 năm tù đối với bị cáo Koh (37 tuổi) vì sát hại một người đàn ông và phân xác nạn nhân bằng một cái cưa điện.

Theo Tòa án Tối cao, bị cáo Koh làm nghề "gái gọi", thường tìm khách mua dâm qua mạng internet và điện thoại di động.

Koh đã gặp ông Cho (50 tuổi) từ tháng 5/2014 thông qua một trang web chat. Vài ngày sau đó, gái bán dâm này mời ông Cho đến một phòng trọ tại Paju (tỉnh Gyeonggi). Tại đây, Koh đã dùng dao sát hại ông khách mua dâm.

Sau đó, Koh mua một cái cưa điện, túi nhựa và chất tẩy rửa tại các cửa hàng gần đó rồi phân xác ông Cho thành nhiều phần. Đối tượng vứt bỏ các đoạn thi thể ông tại một trang trại ở Paju và tại một khu công nghiệp ở Incheon.

Koh đã mua đồ trang sức bằng thẻ tín dụng của nạn nhân vào ngày hôm sau.

Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Koh khai đã giết chết người đàn ông đó bởi vì ông đã cố cưỡng hiếp cô ta, tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận lời khai này và tuyên phạt bị cáo 30 năm tù.

"Tội ác đã được lên kế hoạch và phương pháp giết người thật tàn nhẫn", phán quyết của tòa, "Koh cũng không hối lỗi về việc làm sai trái của mình. Chúng tôi cảm thấy hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng".

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG