Sạt lở đất ở Trung Quốc, 19 người thiệt mạng

Công trình xây dựng đường cao tốc ở Diên An, Trung Quốc.
Công trình xây dựng đường cao tốc ở Diên An, Trung Quốc.
TPO - Giới chức Trung Quốc ngày 11/10 cho biết, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hai người khác bị thương

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn vào khoảng 21 giờ 12 phút tối 10/10 làm sập 8 nhà tạm trú và chôn vùi 21 công nhân xây dựng.

Lực lượng cứu hộ cho biết, trong số 19 công nhân thiệt mạng, có chín người chết ngay tại chỗ và 10 người chết sau khi chuyển đến bệnh viện. Hiện hai người khác bị thương vẫn đang được điều trị.

Các công nhân bị nạn đều thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc số 3. Tập đoàn này đang thực hiện dự án mở rộng đường cao tốc kết nối Thành phố Hoàng Lăng và Thành phố Diên An ở tỉnh Thiểm Tây.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát địa chất trong khu vực để ngăn chặn các thảm họa tương tự xảy ra.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.