Sát thủ 'tuyên chiến' trước khi nã súng vào hai cơ sở quân đội Mỹ

Cảnh sát tại hiện trường vụ nã súng ở một trung tâm dự bị hải quân bang Tennessee hôm 16/7.
Cảnh sát tại hiện trường vụ nã súng ở một trung tâm dự bị hải quân bang Tennessee hôm 16/7.
Trước khi xả súng điên loạn vào hai cơ sở của quân đội Mỹ, sát thủ Abdulazeez đã gửi tin nhắn cho một người bạn với nội dung là một đoạn văn bản Hồi giáo: "Nếu ai thù hằn với bạn của tôi, tôi nhất định sẽ tuyên chiến với kẻ đó".

Như tin đã đưa hôm 16/7 tại Chattanooga, tiểu bang Tennessee, Mỹ đã xảy ra một vụ xả súng dã man tại hai cơ sở quân đội Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng. Theo đó,Mohammad Youssuf Abdulazeez nã đạn vào một trung tâm tuyển binh ở khu vực kể trên, sau đó lái xe đến một trung tâm dự bị hải quân cách đó 10 km. Tại đây, sát thủ này bắn chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến trước khi thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Một thủy thủ bị thương nặng hôm qua cũng tử vong tại bệnh viện. Một nạn nhân khác đang giành giật sự sống.

Reuters hôm nay cho hay vào đêm 15/7, Abdulazeez đã gửi tin nhắn cho một người bạn với nội dung là một đoạn văn bản Hồi giáo chứa câu thơ "Nếu ai thù hằn với bạn của tôi, tôi nhất định sẽ tuyên chiến với kẻ đó".

Người bạn trên cho hay lúc nhận được tin nhắn, anh không lưu tâm nhiều nhưng hiện nghi ngờ đây có thể là một lời cảnh báo bóng gió đến vụ tấn công.

Những người bạn khác cho biết Abdulazeez rất phẫn nộ về các cuộc xung đột ở Trung Đông, trong đó có các chiến dịch đánh bom của Israel ở Dải Gaza và cuộc nội chiến ở Syria, sau khi quay về từ một chuyến đi đến Jordan hồi năm ngoái.

"Cậu ta luôn luôn nói về điều đó, nhưng tôi muốn nói rằng mức độ hiểu biết và nhận thức của cậu ta thực sự tăng lên sau khi trở về", một trong những người bạn nói.

Họ cho biết y đã mua ba khẩu súng sau chuyến đi và dùng nó để luyện tập.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho hay còn quá sớm để kết luận về động cơ của Abdulazeez.

Abdulazeez là người Mỹ nhập tịch, sinh ra ở Kuwait. Giới chức Mỹ đang điều tra liệu vụ tấn công của y có liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hay nhóm nào tương tự hay không.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.