Sau động đất, Indonesia lại hứng dư chấn cực mạnh

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Một loạt các cơn dư chấn, mạnh từ 5 đến 6 độ richter, đã tiếp tục gây ảnh hưởng đến vùng biển Indonesia chỉ vài ngày sau khi đảo Sulawesi hứng chịu thảm hoạ kép khiến hơn 840 người thiệt mạng.

Theo RT, dư chấn mạnh nhất có cường độ 6 độ richter đã xảy ra lúc sáng sớm nay, 2/10, ngoài khơi đảo Sumba (Indonesia), cách Nggongi khoảng 30km.

Ít nhất 4 dư chấn khác – có cường độ từ 5 đến 5,9 độ richter cũng đã được ghi nhận.

Đảo Sumba nằm cách đảo Sulawesi khoảng 1.600km.

Hiện chính quyền địa phương chưa đưa ra cảnh báo sóng thần, cũng như phát ngôn chính thức về số người thương vong sau hàng loạt dư chấn cực mạnh.

Trước đó, những cơn sóng thần cao tới 6m đã tấn công thành phố biển Palu (đảo Sulawesi, Indonesia) ngày 28/9, sau khi khu vực này rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

Tính đến thời điểm hiện tại, thảm hoạ kép đã khiến tổng cộng 844 người thiệt mạng, và hàng trăm người khác bị thương.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.