Sáu người chết vì máy bay không người lái bắn nhầm

Sáu người chết vì máy bay không người lái bắn nhầm
TPO - Ít nhất sáu người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong ngày 5 - 10 khi quân đội Mỹ sử dụng máy bay không người lái điều khiển từ xa hoạt động tại miền nam Somalia, giáp biên giới Kenya, bắn nhầm mục tiêu, hãng tin Press TV đưa tin.

> Giao tranh tại Somalia, 79 người chết
> Mỹ tấn công tên lửa, 21 lính thiệt mạng

Chiếc máy bay không người lái của quân đội Mỹ hoạt động tại thị trấn Dhoobley, cách thủ đô Mogadishu (Somalli) 500km về phía nam.

Hassan Ali, một quan chức quân đội Somali cho biết, máy bay không người lái được điều khiển từ xa của quân đội Mỹ nhằm vào căn sứ quân sự al-Shabab. Tuy nhiên, máy bay này đã bắn nhầm dân thường.

Trước đó một ngày (4-10), một vụ không kích của quân đội Mỹ ở vùng ngoại ô Kismayo, Somalia làm 20 người bị thương.

Mỹ sử dụng máy bay không người lái hoạt động ở nhiều nước như Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq, Yemen và nay là Somalia. Các cuộc tấn công bằng loại phương tiện này đã làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).