Sáu người Việt Nam bị bắt giam ở Indonesia được trả tự do

Sáu người Việt Nam bị bắt giam ở Indonesia được trả tự do
TP - Ngày 14/7, Sở Di trú ở TP Papua, tỉnh Jayapura trả tự do cho 6 người Việt Nam, nhưng 13 người khác vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Hãng thông tấn Indonesia Antara cho biết, 19 người Việt Nam bị Sở Di trú Jayapura bắt giam từ ngày 10/7 khi các chủ khách sạn và nhà hàng địa phương tố cáo họ đã không trả số tiền ăn ở khoảng 3 triệu rupi (323 USD).

Những người Việt Nam trên đến sân bay Ngurah Rai ở đảo Bali ngày 3/7 và từ đó bay tới sân bay Sentani ở Papua ngày 8/7.

Giri Hariyanto, Giám đốc Sở Di trú Jayapura, cho biết 6 người Việt Nam, trong đó có 1 phụ nữ sẽ rời sân bay Sentani ngày 15/7 để bay tới đảo Bali trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về nước.

Ông Giri giải thích, 6 người này được trả tự do vì họ đã bày tỏ mong muốn tự bỏ tiền ra để rời khỏi Indonesia.  Trong khi đó, 13 người còn lại vẫn bị giam cách ly trong 1 ngôi nhà của Sở Di trú và sẽ bị trục xuất. Theo ông Giri, nhóm người Việt Nam nói với các nhà điều tra rằng họ đi du lịch. 

D.H
Theo Antara

MỚI - NÓNG