Vụ thảm sát đẫm máu tại Paris, 128 người chết:

Sau Paris sẽ là thủ đô Mỹ, Anh, Ý?

Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân vụ thảm sát tại Paris và Quang cảnh náo loạn tại sân vận động State de France.
Người dân cầu nguyện cho những nạn nhân vụ thảm sát tại Paris và Quang cảnh náo loạn tại sân vận động State de France.
TP - Trong lúc cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ khủng bố liên hoàn tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11, trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin được cho là của thành viên IS dọa đưa Washington, Roma và London vào "tầm ngắm".

Một tài khoản Twitter có tên AnonRevolt - được cho là của một thành viên IS tiếp tục đưa ra cảnh cáo Washington, Roma và London sẽ là những mục tiêu tiếp theo của IS sau bi kịch đẫm máu tại Paris.

Đáng chú ý hơn, tài khoản này thậm chí đã cảnh báo Paris về cuộc tấn công của IS vài tiếng trước khi thảm kịch diễn ra. AnonRevolt đăng tải thông điệp đe đoạ vào 22h 34 phút ngày 13/11 (giờ địa phương), cùng thời điểm các cuộc tấn công liên tiếp nổ ra khắp Paris.

Twitter cũng là mạng xã hội ‘‘yêu thích’’ của phiến quân IS bởi nhóm này thường xuyên đăng tải những lời đe dọa, hoặc video khủng bố trên mạng xã hội này. Trước đó, các tay súng tự xưng IS cũng tuyên bố rõ cuộc khủng bố liên hoàn tại Paris là một hành động trả đũa sau việc Pháp tấn công Syria. Cùng lúc đó, một video với lời đe dọa đánh bom của nhóm này. Các nước Anh, Ý, Mỹ đang thắt chặt an ninh đề phòng khủng bố.

Sau Paris sẽ là thủ đô Mỹ, Anh, Ý? ảnh 1

Những nạn nhân tại vụ nổ súng ở quận 10, Paris.

Theo thống kê mới nhất, tính đến đêm 14/11, các bệnh viện ở Paris vẫn đang điều trị cho 300 nạn nhân của các vụ đánh bom ở thủ đô nước Pháp. Trong đó, 80 người vẫn trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, 177 người trong tình trạng tương đối nguy hiểm; 53 người đã được xuất viện. Người dân Paris xếp hàng dài bên ngoài các bệnh viện để hiến máu cứu các nạn nhân bị thương. Họ cũng đăng thông tin trên mạng xã hội thông báo sẵn sàng mở cửa nhà riêng chào đón bất cứ ai cần nghỉ qua đêm.

Trong bài phát biểu tại điện Elysée được truyền hình trực tiếp vào sáng qua (14/11), Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng Pháp sẽ “chiến thắng sự man rợ” của nhóm khủng bố IS và “sẽ hành động bằng mọi cách ở bất kỳ nơi đâu, trong hay ngoài nước”. Pháp để quốc tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sat.

Sau Paris sẽ là thủ đô Mỹ, Anh, Ý? ảnh 2

Người phụ nữ bật khóc khi đến quán cafe Le Carillon, nơi có 14 người bị sát hại.

Kẻ đánh bom tự sát ở Paris mới 15 tuổi

Ngày 14/11, tờ The Sun dẫn các nguồn tin an ninh Pháp cho hay, một trong ba tên khủng bố đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France hôm thứ sáu nhiều khả năng là một cậu bé mới chỉ 15 tuổi.

Tối 13/11 (giờ Pháp), 8 kẻ tấn công (được xác định mang hộ chiếu Pháp, Ai Cập và Syria) mang đai bom và súng máy tấn công nhiều địa điểm ở Paris, trong đó có nhà hát Pataclan, nhà hàng Casa Nostra, nhà hàng La Belle Equipe…

Cảnh sát Bỉ đêm qua (giờ Việt Nam) lục soát một ngôi nhà ở thủ đô Brussels, Bỉ, để tìm kiếm 3 nghi phạm tham gia tấn công khủng bố ở Paris. Mehdi Nemmouche, kẻ khủng bố đã tấn công bảo tàng Do Thái ở Brussels, sống tại Brussels sau khi trở về từ Syria. Trong khi đó, cảnh sát Anh bắt giữ 1 người đàn ông Pháp 41 tuổi tại sân bay Gatwick ở London. Nghi can này đang bị thẩm vấn vì bị tình nghi liên quan. Một hộ chiếu Syria được tìm thấy gần thi thể một trong các tay súng IS. Thứ trưởng phụ trách an ninh Hy Lạp Nikos Toscas nói rằng đối tượng này vượt qua đảo Leros của Hy Lạp hôm 3/10, nơi anh ta được nhận dạng theo quy định của Liên minh châu Âu.

Một nhân chứng nói rằng một kẻ tấn công nhà hát kêu lên: “Thượng đế vĩ đại nhất” rồi bắn vào đám đông đang xem ban nhạc rock Mỹ Eagles of Death Metal biểu diễn. Báo chí Pháp đưa tin một trong những kẻ tấn công nhà hát Pataclan là người đàn ông Pháp. Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin người đàn ông này được xác định nhờ dấu vân tay. Dấu vấn tay có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan an ninh.

Trước đó, IS tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ đánh bom giết chết 128 người ở Paris.

Sau Paris sẽ là thủ đô Mỹ, Anh, Ý? ảnh 3

Nhà hàng Le Petit của người chủ Campuchia đầy vết đạn.

Paris cấm tụ tập đông người đến hết thứ Năm

Cảnh sát Paris đã đưa ra thông báo khẩn cấp về một chiếc xe màu đen mang biển số nước ngoài - GUT 18053. Cảnh sát khuyến cáo người dân không đến gần chiếc xe này vì nó liên quan đến các vụ tấn công ở Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Pernard Cazeneuve đã trao quyền cho chính quyền các địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm nếu cần thiết. Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Cazeneuve khẳng định giới chức đã cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người cho đến thứ Năm tuần sau. 

Ông cũng thông báo các biện pháp tăng cường an ninh trên khắp nước Pháp, bao gồm triển khai thêm 1.000 binh sĩ, chủ yếu ở Paris và thực hiện việc bảo vệ đặc biệt đối với một số tòa nhà công cộng. Tổng số cảnh sát và binh lính được triển khai để bảo đảm an ninh lần này cao hơn tổng số người được huy động sau vụ tòa soạn báo Charlie  Hebdo bị tấn công. Tháp Eiffel, một trong những biểu tượng của Paris, bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".