Sau vụ MH370, du khách Trung Quốc xa lánh Malaysia

Thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đang đòi Malaysia phải rút lại kết luận máy bay đã “hạ cánh xuống Ấn Độ Dương”.
Thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đang đòi Malaysia phải rút lại kết luận máy bay đã “hạ cánh xuống Ấn Độ Dương”.
TPO - Các hãng lữ hành Trung Quốc cho biết, số lượng khách du lịch nước này sang Malaysia sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí có người còn kêu gọi tẩy chay du lịch sang Malayia sau vụ máy bay mất tích.

“Hai tuần sau tai nạn, chúng tôi thấy số khách từ miền bắc Trung Quốc sang Malaysia giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm cả du dịch theo nhóm và du lịch cá nhân”, ông Dun Jidong, quản lý thị trường của trang Ctrip.com nói với báo Hong Kong South China Morning Post.

Ba hãng lữ hành lớn khác cũng cho biết xu hướng giảm tương tự, sau một thời gian dài Trung Quốc là nguồn thị trường khách du lịch lớn thứ ba của Malaysia. Một nhà phân tích dự báo lượng khách Trung Quốc đại lục sang Malaysia sẽ giảm 20-40%, tương đương 400.000 – 800.000 khách trong năm nay.

Một số người thậm chí còn lên tiếng sẽ tránh xa Malaysia, trong đó có diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Trần Khôn. “Tôi bắt đầu chiến dịch tẩy chay tất cả hoạt động du lịch hay thương mại liên quan đến Malaysia. Việc này sẽ kéo dài… ”, diễn viên này viết trên mạng xã hội Weibo.

Hiện các thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 đang đòi Kuala Lumpur phải rút lại kết luận máy bay đã “hạ cánh xuống Ấn Độ Dương” trong khi chưa tìm được mảnh vỡ nào.

Trong một cuộc họp với đại diện quan chức Malaysia vừa diễn ra tại khách sạn Metropark Lido ở Bắc Kinh, khoảng 200 thân nhân Trung Quốc đã chất vấn kết luận nói trên.

Một nữ thân nhân nói rằng đường đi của máy bay theo biểu đồ của giới điều tra Anh có vẻ không khớp với radar quân sự Malaysia. Một thân nhân khác trách móc quân đội Malaysia đã không liên lạc với máy bay khi nó xuất hiện trên radar quân sự. “Nếu họ liên lạc để hỏi phi công thì tất cả chúng tôi không cần phải có mặt ở đây”, người này nói.

Trước đó, đại diện quân đội Malaysia nói rằng họ không làm gì với chiếc máy bay không xác định mà họ phát hiện trên màn hình radar quân sự vì cho rằng máy bay này nhận lệnh từ trạm kiểm soát để quay đầu lại.

Các quan chức đại diện từ chối trả lời những câu hỏi kỹ thuật từ phía thân nhân, chỉ nói họ ghi nhận những câu hỏi và quan ngại, bao gồm cả yêu cầu rút lại kết luận, để thông báo lại cho các nhà điều tra ở Kuala Lumpur.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.