Sẽ lập hệ thống theo dõi tham nhũng

Sẽ lập hệ thống theo dõi tham nhũng
TP - Cơ sở dữ liệu cập nhật doanh nghiệp và cá nhân đưa hối lộ đang giúp giới chức Trung Quốc lành mạnh hóa quá trình đấu thầu các dự án lớn. Vì thế, mô hình toàn quốc này sẽ được mở rộng, áp dụng đối với trường hợp tham nhũng, lạm dụng quyền lực hoặc lơ là nhiệm vụ, các quan chức Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết ngày 31-12.

> Dân dùng mạng đánh quan tham
> Quan chức cấp cao TQ mất chức vì con ngoài giá thú

Ông Shi Rongbing, quan chức Văn phòng Đấu thầu thành phố Yangzhong (tỉnh Giang Tô), mới đây cấm một công ty tham gia đấu thầu dự án, vì giới chức phát hiện hãng này liên quan hối lộ.

Trước đó, ông Shi kiểm tra hệ thống quốc gia liên kết cơ sở dữ liệu các khu vực cấp tỉnh, tìm hiểu 18 doanh nghiệp nộp hồ sơ đấu thầu, phát hiện công ty đó có một người quản lý từng bị tòa án thành phố Nam Kinh năm 2003 kết án 6 tháng tù vì tội đưa hối lộ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ tháng 1 đến tháng 10, có 700.000 lượt truy cập hệ thống để kiểm tra 950.000 tổ chức và 1 triệu cá nhân. Kết quả là, 394 tổ chức và 720 cá nhân bị phát hiện từng liên quan hối lộ (chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, đấu thầu dự án, mua sắm công và thầu phụ), nên không được tham gia đấu thầu.

Ông Liu Xichun, Giám đốc Trung tâm Hồ sơ Hối lộ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nói: “Những công ty từng làm điều sai trái sẽ bị hạn chế về tiếp cận thị trường và vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, nếu công ty đã bị kết án liên quan hối lộ hơn 10 năm trước và sau đó tuân thủ pháp luật thì chúng tôi có thể bỏ qua”.

Thái An
Theo China Daily, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG