Seoul lo ngại truyền thông nước ngoài ảnh hưởng quan hệ liên Triều

Seoul lo ngại truyền thông nước ngoài ảnh hưởng quan hệ liên Triều
TPO - Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại, một số báo cáo “vô căn cứ” từ các phương tiện truyền thông nước ngoài có thể cản trở mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

“Tồn tại những quan ngại rằng, một số báo cáo sai lệch của các hãng truyền thông nước ngoài có thể gây gia tăng hiểu lầm và căng thẳng không cần thiết đối với quan hệ liên Triều hay quan hệ Seul – Washington”, Yonhap dẫn lời Lee Eugene, phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau hãng tin Asahi Shimbun của Nhật Bản cáo buộc, chính quyền của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cố gắng thay đổi chế độ Triều Tiên, bao gồm cả âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước thông tin trên, Triều Tiên tỏ ra giận dữ và đe dọa sẽ “hành hình” bà Park và người chỉ huy gián điệp của bà này liên quan đến âm mưu sát hại ông Kim, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc giao họ cho Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã bác bỏ bài báo của Nhật, khẳng định thông tin trên “không có căn cứ”.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng nhắc lại, những nỗ lực để cải thiện mối quan hệ liên Triều không cản trở các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.