Seoul xác minh tin người đào tẩu nghi mang COVID-19 từ Hàn Quốc vào Triều Tiên

Ông Kim Jong-un trong cuộc họp khẩn với Bộ Chính trị ngày 25/7. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Jong-un trong cuộc họp khẩn với Bộ Chính trị ngày 25/7. Ảnh: Yonhap
TPO - Seoul hiện đang xác minh tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng một người nghi mắc COVID-19 đã đào tẩu từ Hàn Quốc vào Triều Tiên thông qua khu vực phi quân sự.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết nước này đang xác minh thông tin một người nghi mắc COVID-19 đã đào tẩu sang Triều Tiên qua khu phi quân sự.

Theo Bình Nhưỡng, người này đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc cách đây 3 năm, và quay về nước vào ngày 19/7.

Những người đào tẩu vào Hàn Quốc thường sẽ được giáo dục trong 3 tháng, và được cảnh sát hỗ trợ, bảo vệ trong 5 năm.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiểm soát là rất khó vì số lượng người đào tẩu ở Hàn Quốc hiện rất lớn.

Tính riêng trong năm 2019, đã có 1.047 người đào thoát từ Triều Tiên vào Hàn Quốc.

Nếu được xác nhận, người đào tẩu nói trên sẽ là ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được chính quyền Triều Tiên công bố.

Trong cuộc họp khẩn hôm thứ Bảy, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết khu vực thành phố biên giới Kaesong đã bị phong tỏa.

“Chủ tịch Kim tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực liên quan, và nhấn mạnh quyết tâm của Ban chấp hành Trung ương Đảng để chuyển từ chế độ chống đại dịch khẩn cấp quốc gia sang hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa”, KCNA viết.

KCNA cho biết người đào tẩu đã được cách ly sau khi kết quả kiểm tra cơ quan hô hấp trên và máu cho thấy người này có thể mắc COVID-19.

Tất cả những người ở Kaesong từng tiếp xúc với người đào tẩu, và những người đã đến thành phố này trong vòng 5 năm ngày qua đang được kiểm tra và cách ly.

“Bất chấp các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, một tình huống nghiêm trọng đã xảy ra, và loại virus nguy hiểm mới có thể đã xâm nhập Triều Tiên”, ông Kim Jong-un nói, sau đó nhấn mạnh sự cần thiết phải “duy trì triệt để kỉ luật cứng rắn”.

Ông Kim kêu gọi Triều Tiên “vượt qua khủng hoảng dịch bệnh bằng cách tập trung tối đa, hành động có trách nhiệm, tận tâm trung thành, đúng với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng”.

KCNA cũng cho biết Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng sẽ ban hành hình phạt nghiêm khắc sau khi quân đội tiến hành điều tra đơn vị bảo vệ khu vực biên giới nơi người đào tẩu vượt biên vào Triều Tiên.

Vào cuối tháng 1, Triều Tiên tuyên bố khởi động hệ thống khẩn cấp quốc gia chống lại COVID-19, tiến hành đóng cửa biên giới và thắt chặt các biện pháp kiểm dịch.

Triều Tiên vẫn chưa báo cáo ca mắc COVID-19 nào, nhưng đã tăng cường các nỗ lực phòng dịch trên khắp đất nước, gọi cuộc chiến chống lại virus là "vấn đề chính trị" sẽ quyết định số phận của đất nước.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG