Sếp BP mất chức vì "kinh doanh bết bát"

Ông Robert Dudley, sếp mới của BP
Ông Robert Dudley, sếp mới của BP
TP - Tập đoàn dầu mỏ Anh BP hôm 27-7 ra thông cáo nói rằng ông Tony Hayward sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc BP kể từ ngày 1-10 tới vì lý do để tập đoàn thua lỗ 17 tỷ USD vì sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico.
Ông Robert Dudley, sếp mới của BP
Ông Robert Dudley, sếp mới của BP . Ảnh: Reuters

Ông Hayward, 53 tuổi, sẽ bị thay bởi ông Robert Dudley, người Mỹ. Thông cáo của tập đoàn dầu mỏ Anh cho biết Robert Dudley là người nước ngoài đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc BP.

Ban lãnh đạo BP cho biết, dự kiến ông Tony Hayward sẽ được bổ nhiệm vào vị trí không phải lãnh đạo trong một liên doanh giữa BP và một tập đoàn dầu mỏ của Nga với mức lương 1,6 triệu USD/năm. Tony Hayward có bằng tiến sĩ địa lý, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BP từ năm 2007, từng được coi là một tổng giám đốc tài năng.

Đ.P
Theo Reuters, AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.