Serbia sẽ đưa Kosovo ra toà án quốc tế

Serbia sẽ đưa Kosovo ra toà án quốc tế
TPO - Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic tuyên bố Belgrade sẽ yêu cầu Toà án Công lý quốc tế (ICJ) xem xét tính hợp pháp của việc Kosovo đơn phương tuyên bố tách khỏi Serbia.
Serbia sẽ đưa Kosovo ra toà án quốc tế ảnh 1
Tình hình Serbia và Kosovo vẫn căng thẳng

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua 7/4, Bộ trưởng Jeremic cho biết: Serbia sẽ yêu cầu Cơ quan tư pháp chủ chốt của Liên Hợp Quốc ICJ xem xét tuyên bố độc lập ngày 17/2 vừa qua của Kosovo có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.

Nếu ICJ tuyên bố hành động của Kosovo là bất hợp pháp – như mong đợi của Belgrade – Serbia sẽ nhận được sự ủng hộ của đa số các thành viên trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; từ đó, tạo ra sự cô lập và từ chối nền độc lập của Kosovo.

Cho đến nay, 36 quốc gia trên thế giới đã công nhận sự độc lập của Kosovo, trong đó có Mỹ và phần lớn các thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Hiện nay, nỗ lực gia nhập Liên Hợp Quốc và các thể chế quốc tế khác của chính quyền Kosovo đang vấp phải rào cản lớn từ Nga - nước luôn ủng hộ Serbia.

Với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Moscow tuyên bố sẽ phủ quyết bất cứ nỗ lực nào của Kosovo nhằm gia nhập các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo chí vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì sự ủng hộ đối với Serbia trong việc làm rõ tính bất hợp pháp của nhà nước Kosovo và sẽ làm mọi cách để đưa vấn đề Kosovo trở lại với tiến trình luật pháp quốc tế.”

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG