Ấn Độ:

Sét đánh chết gần 100 người chỉ trong 1 ngày

Sét đánh chết gần 100 người chỉ trong 1 ngày
TPO - Giới chức Ấn Độ ngày 22/6 cho biết, 57 người ở bang Bihar và 42 người ở bang Uttar Pradesh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do sét đánh chỉ trong vòng 24 giờ qua ở Ấn Độ.

India Express dẫn lời ông Vyasji- người đứng đầu Cơ quan quản lý thiên tai Bihar cho biết, 57 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 24 người khác bị thương do sét đánh trong những trận mưa lớn đổ bộ vào Bihar hôm 21/6. 

Các khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là Patna với 6 người chết, Buxar (5 người), Rohtas (5 người), Aurangabad (4 người). Các trường hợp khác được báo cáo ở Sahrsa, Purnia, và Katihar (10 người), Samastipur (2 người), Chapra (3 người), Arrah (2 người).... Trong khi đó, 42 người khác thiệt mạng tại bang Uttar Pradesh, trong đó có 9 trẻ vị thành niên.

Giới chức nước này lo ngại tổng số người chết do sét đánh sẽ còn tăng lên do vẫn còn nhiều địa phương khác chưa gửi báo cáo. Bộ trưởng Cơ quan quản lý thiên tai Ấn Độ Chandrashekhar đã thông báo hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân không may gặp nạn.

Cùng với sét đánh, mưa to đã trút xuống nhiều khu vực gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tại thành phố Purnia, lượng mưa đo được là 83,7mm, Patna là 17,2 mm, Gaya là 32,6 mm, Bhagalpur là 25,7 mm...
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết đã ban hành cảnh báo đối với người dân ở các khu vực có mưa lớn, đồng thời yêu cầu các cơ quan ứng phó thiên tai và chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân hết mức có thể.

Theo India Express
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.