Sevastopol quyết định sáp nhập vào Nga

Những người ủng hộ Nga biểu tình ở thành phố Sevastopol tháng trước
Những người ủng hộ Nga biểu tình ở thành phố Sevastopol tháng trước
TPO - PressTV đưa tin hôm nay, 7/3, thành phố Sevastopol của Crimea bỏ phiếu nhất trí sáp nhập Nga ngay lập tức và hủy mọi quan hệ với Ukraine.

Ngày 6/3, tại phiên họp bất ngờ, Hội đồng Thành phố Sevastopol nhất trí “Sevastopol sẽ sáp nhập vào Liên bang Nga như một chủ thể Liên Bang Nga”, theo hãng tin APA.  

Sevastopol, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân là thành phố cảng lớn thứ 2 của Ukraine.

Tuyên bố của Hội đồng Thành phố Sevastopol diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Crimea bỏ phiếu sáp nhập Nga và thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

“Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 16/3”, phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea, ông Rustam Temirgaliev cho biết hôm 6/3.

Tuy nhiên, chính phủ lâm thời Ukraine kịch liệt phản đối, cho rằng cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp và mở một cuộc điều tra chống lại Thủ tướng Crimea Sergei Askyonov.

“Đây là một quyết định bất hợp pháp và cái gọi là trưng cầu dân ý cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu chính phủ Nga không hậu thuẫn cho những người ủng hộ ly khai Ukraine”, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatseniuk nói.

Theo Theo PressTV, APA
MỚI - NÓNG