Sierra Leone bao vây 3 khu vực ngăn dịch Ebola lây lan

Hoạt động kiểm dịch tại Freetown, Sierra Leone
Hoạt động kiểm dịch tại Freetown, Sierra Leone
TPO - Theo ABC News, chính phủ Sierra Leone cho biết, sự kiện đóng cửa cả nước vừa qua cho thấy đại dịch Ebola đang diễn biến ngày càng tồi tệ hơn. Do đó, nước này tiếp tục ra lệnh bao vây 3 điểm nóng nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Chính phủ nước này cũng cảnh bảo, nếu không làm gì, “tình hình sẽ xấu đi rất nhanh”.

Tối 14/9, Tổng tống Ernest Bai Koroma đã đặt 3 khu vực Port Loko, Bombali và Moyamba vào tình trạng “cô lập”, nghĩa là chỉ những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu mới có thể ra vào khu vực này.

Tại các khu vực khác, gồm cả thủ đô, nhà dân, cũng sẽ bị cách ly nếu phát hiện bất cứ trường hợp nào nhiễm bệnh.

Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 25/9, hơn 6.200 người bị nhiễm Ebola ở Tây Phi, hơn 3.000 người đã thiệt mạng vì căn bệnh khủng khiếp này.

Theo Theo ABC News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.