Siêu du thuyền triệu đô tại Đà Nẵng đầu năm mới

Sáng 6/1, sau buổi sáng thức dậy, người dân Đà Nẵng và du khách đã bất ngờ thấy siêu du thuyền triệu đô trên cảng Sông Hàn (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng). Đây là siêu du thuyền Archimedes (quốc tịch Vương quốc Anh) vừa cập cảng Sông Hàn, Đà Nẵng
Sáng 6/1, sau buổi sáng thức dậy, người dân Đà Nẵng và du khách đã bất ngờ thấy siêu du thuyền triệu đô trên cảng Sông Hàn (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng). Đây là siêu du thuyền Archimedes (quốc tịch Vương quốc Anh) vừa cập cảng Sông Hàn, Đà Nẵng
Siêu du thuyền Archimedes xuất hiện trên sông Hàn ngày đầu năm mới khiến người dân Đà Nẵng và du khách không khỏi choáng ngợp với độ sang trọng.
Siêu du thuyền triệu đô tại Đà Nẵng đầu năm mới ảnh 1

Siêu du thuyền Archimedes là một trong 100 du thuyền hàng đầu thế giới với trị giá hàng chục triệu USD được hạ thủy từ năm 2009 tại Hà Lan với nội thất và tiện nghi đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Siêu du thuyền triệu đô tại Đà Nẵng đầu năm mới ảnh 2

Archimedes có chiều dài gần 70m, rộng 13m, sở hữu 2 hồ bơi, bếp ăn và phòng ngủ tiện nghi hạng siêu sang. Tàu có tải trọng gần 1.500 tấn, lượng giãn nước gần 360 tấn, được trang bị 2 động cơ diesel giúp du thuyền có thể đạt tốc đa 16 hải lý/h.

Siêu du thuyền triệu đô tại Đà Nẵng đầu năm mới ảnh 3

Siêu du thuyền Archimedes thuộc sở hữu của một thương gia Mỹ, tàu mang quốc tịch Anh cùng hành trình từ Nha Trang đến Đà Nẵng trước khi đến Hạ Long và quay về Hồng Kông sau 3 ngày lưu lại TP Đà Nẵng.

Siêu du thuyền triệu đô tại Đà Nẵng đầu năm mới ảnh 4

Trong chuyến hành trình đến Đà Nẵng, siêu du thuyền mang theo gần 20 người gồm: 8 du khách và 10 nhân viên trên tàu.

Siêu du thuyền triệu đô tại Đà Nẵng đầu năm mới ảnh 5

Dự kiến, ngày 7/1, siêu du thuyền này sẽ rời Đà Nẵng đi Hạ Long. Đây là siêu du thuyền đến xông đất Đà Nẵng trong những ngày đầu năm 2014.

Theo VietNamnet
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.