Siêu tàu sân bay thế hệ mới đầu tiên được chuyển giao cho Hải quân Mỹ

Lễ bàn giao chính thức siêu tàu sân bay USS Gerald.R.Ford
Lễ bàn giao chính thức siêu tàu sân bay USS Gerald.R.Ford
TPO - USS Gerald R. Ford, siêu tàu sân bay đầu tiên thuộc hạm đội hàng không mẫu hạm thế hệ mới đã được chính thức  chuyển giao cho Hải quân Mỹ sau hơn một năm trì hoãn và kinh phí đội giá lên tới 12,9 tỉ USD (giá dự kiến ban đầu là 10,5 tỷ USD).
Siêu tàu sân bay thế hệ mới đầu tiên được chuyển giao cho Hải quân Mỹ ảnh 1

Siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R.Ford. Ảnh: AP

Theo Hiệp hội Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, chiếc USS Gerald R. Ford giờ đây còn phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra kỹ thuật trên biển trước khi trở thành quân số chính thức của Hải quân Mỹ và đi vào hoạt động từ  năm 2020. 

Hải quân Mỹ được rót kinh phí hơn 30 tỉ USD để xây dựng hạm đội tàu chiến thế hệ mới cực kỳ hiện đại, thay thế cho những chiếc tàu sân bay lớp Nimitz có tuổi đời đã hơn 50 năm.  Dự toán mỗi chiếc siêu tàu sân bay mới trị giá hơn 10 tỷ USD. 

Ưu điểm nổi bật của thế hệ siêu tàu sân bay lớp Ford này là hệ thống phóng máy bay bằng công nghệ điện từ và sử dụng ít thủy thủ hơn. USS Gerald R. Ford có chiều dài 337 m, cao 76 m, dầm ngang tàu dài 78 m, lượng giãn nước toàn tải 100.000 tấn. Hải quân Mỹ cho biết, họ dự kiến sẽ đóng thêm ít nhất hai chiếc siêu tàu sân bay nữa.

Siêu tàu sân bay thế hệ mới đầu tiên được chuyển giao cho Hải quân Mỹ ảnh 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump thị sát việc đóng chiếc siêu tàu sân bay đầu tiên. Ảnh: AP

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thị sát nhà máy Newport News Shipbuilding và xem xét việc đóng con tàu mới này. Trả lời tạp chí Times, ông đã chỉ trích việc sử dụng công nghệ mới (hệ thống phóng điện từ) làm tốn kém thêm hàng trăm triệu USD mà không tốt. Ông cho rằng, nếu tốn kém quá thì nên quay lại công nghệ phóng bằng hơi.

Ngày 1/6 vừa qua, Hải quân Trung úy Kara Yingling, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, cho biết,  Hải quân Mỹ không có bình luận gì về chỉ trích trên của ông Trump. Còn Sean Stackley, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, cho biết ông không có mặt trong chuyến thăm đó của tổng thống nên không biết là ông Trump đã được cung cấp những thông tin gì.

Thông cáo báo chí Hải quân  Mỹ tại  lễ chuyển giao siêu tàu sân bay cho biết, "bất kỳ sai sót nào được xác định trong quá trình thử nghiệm sẽ được giải quyết triệt để”.

Được biết, nhiều sự chậm trễ và chi phí vượt trội đã diễn ra trong quá trình đóng tàu USS Gerald Ford do việc áp dụng cùng lúc một số hệ thống mới. Việc xây dựng USS Gerald Ford dự kiến kết thúc vào tháng 9 năm 2015. Chi  phí đóng tàu lên tới 12,9 tỷ USD (chi phí dự kiến ban đầu là 10,5 tỷ đô la Mỹ).

Christie Miller, phát ngôn viên của  hãng đóng tàu Huntington Ingalls Industries (Newport News Shipbuilding là một chi nhánh) cho biết, họ đang tiếp tục đóng  siêu tàu sân bay thứ hai  John F. Kennedy. 

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.