“Siêu thứ Ba” tạo bước ngoặt trong bầu cử tổng thống Mỹ

Các ứng viên tổng thống Mỹ (từ trái sang phải) Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump, Marco Rubio, Ted Cruz Ảnh: Washington Blade
Các ứng viên tổng thống Mỹ (từ trái sang phải) Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump, Marco Rubio, Ted Cruz Ảnh: Washington Blade
TP - Các ứng viên tổng thống Mỹ hôm qua trải qua thử thách lớn nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ mang tên “Siêu thứ Ba” mang tính chất quyết định cơ hội họ có được đi tiếp vào cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới hay không.

Hôm qua, cử tri ở 11 bang bỏ phiếu để chọn ứng viên từ đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa hoặc cả hai, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết định ai đi ai ở. Sau những cuộc bỏ phiếu sớm tại 4 bang, tỷ phú Donald Trump dẫn đầu trong số ứng viên của đảng Cộng hòa và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang dẫn đầu phe Dân chủ.

Theo giới quan sát, thượng nghị sĩ Ted Cruz không thể thua ông Trump tại bang Texas quê nhà, nhưng tỷ phú này có thể sẽ giành được chiến thắng lớn tại bang Massachusetts khi “Hội chứng Trump” khiến 16.300 người thuộc phe Dân chủ  từ bỏ đảng và hàng ngàn người khác sẽ làm tương tự để trở thành cử tri độc lập trước khi diễn ra đợt bầu cử sơ bộ “Siêu thứ Ba”. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, số lượng cử tri Massachusetts ủng hộ ông Trump vượt xa hai đối thủ Marco Rubio, Ted Cruz và những người khác, báo Boston Globe đưa tin.

Chiến dịch chạy đua đầy màu sắc của tỷ phú Trump giành chiến thắng 3 trong 4 cuộc bầu cử sớm này đã gây chia rẽ trong phe Cộng hòa. Cam kết của ông Trump về chính sách nhập cư gây tranh cãi, như trục xuất tất cả những người nhập cư trái phép và xây một bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico, bị mang ra chất vấn hôm 29/2 sau khi báo chí mô tả cuộc nói chuyện không được phép ghi âm của ông Trump với ban biên tập báo New York Times. Ông Cruz, ông Rubio và cựu ứng viên Cộng hòa Mitt Romney kêu gọi ứng viên Trump cho phép công bố bản gỡ băng mà trong đó ông Trump được cho là đã nói rằng, các chính sách nhập cư cứng rắn của ông sẽ được áp dụng linh hoạt nếu ông thắng cử.

Trước thềm cuộc bầu cử sớm, thượng nghị sĩ bang Nebraska Ben Sasse là đại diện nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Ông này tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Trump trở thành tổng thống. Thượng nghị sĩ Sasse nói rằng, ông “giận dữ và thất vọng” và sẽ tìm kiếm lựa chọn thứ ba nếu tỷ phú Trump giành được đề cử từ đảng Cộng hòa. Marco Rubio, đối thủ phe Cộng hòa đứng vị trí số ba sau ông Trump và ông Cruz, đang hy vọng giữ được thế cạnh tranh và đánh cược chiến thắng tại bang quê nhà Florida hôm 15/3.

Trong khi đó, bà Clinton đang hy vọng có thể dựa vào chiến thắng vào cuối tuần qua ở bang Nam Carolina, nơi kết quả bầu cử phụ thuộc nhiều vào cộng đồng người Mỹ gốc Phi, để lấy lại vận mệnh chính trị sau thất bại cay đắng ở New Hamsphire trước đối thủ Bernie Sanders.

“Siêu thứ Ba” ra đời năm 1988 để giải quyết “hội chứng Iowa”. Trước đó, bang Iowa, nơi diễn ra đợt bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng tống, bị chỉ trích là không đại diện cho cử tri Mỹ. Đó là một bang nhỏ và các ứng viên phải mất mấy tháng để vận động tại bang này. “Siêu thứ Ba” ra đời nhằm giới thiệu những ứng viên thích hợp nhất để chạy đua trong chiến dịch toàn quốc và trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt cho các cuộc chạy đua.

MỚI - NÓNG