Siêu xe Lamborghini gây tai nạn hàng loạt rồi bỏ trốn

Có tới 8 xe bị liên lụy trong tai nạn do siêu xe gây ra. Ảnh: Daily Online.
Có tới 8 xe bị liên lụy trong tai nạn do siêu xe gây ra. Ảnh: Daily Online.
Siêu xe Lamborghini màu trắng đâm vào 8 xe khác trên một con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào sáng sớm. 

Tuy nhiên, tài xế sau đó đã bị bắt dù chiếc Lamborghini không mang biển số. Tai nạn xảy ra ngày 6/10 gần sân Workers Stadium ở thủ đô Bắc Kinh, theo Daily Online. Cảnh sát đang điều tra vụ việc, nhưng tài xế được cho là đã uống rượu trước khi vụ việc xảy ra.

Khi đó khoảng 4h20, siêu xe Lamborghini chạy rất nhanh trên đường. Người dân sống quanh đó cho biết nghe thấy tiếng động cơ và ống pô vang rền trước khi có va chạm.

Khoảng 8 xe khác bị đâm trúng, trong đó ít nhất 3 chiếc taxi và một xe BMW. Ảnh tại hiện trường cho thấy siêu xe lao vào cửa bên lái của một trong số những chiếc taxi này và khiến tài xế bị thương.

Siêu xe Lamborghini gây tai nạn hàng loạt rồi bỏ trốn ảnh 1

Siêu xe gây tai nạn là Lamborghini Huracan. Ảnh: Daily Online.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy 2 người đàn ông chạy trốn khỏi hiện trường. Một người còn kịp mang theo túi và điện thoại. Siêu xe không biển số và bị hỏng khá nặng phần đầu bị bỏ lại. Nhưng tài xế, tên Yu, mới 21 tuổi, sau đó đã bị bắt. 

Theo bức ảnh chụp phía sau, xe gây tai nạn dường như là Lamborghini Huracan, là sản phẩm kế thừa sự thành công của dòng xe danh tiếng Gallardo. Huracan trang bị động cơ 5,2 lít V10, sản sinh công suất cực đại 610 mã lực, mô-men xoắn cực đại 560 Nm.

Hộp số tự động 7 cấp. Siêu bò mất khoảng 3,2 giây tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h, trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Người lái có thể chọn 3 chế độ Strada (bình thường), Sport (thể thao) và Corsa (đua) vận hành thông qua một nút bấm trên vô-lăng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.