Singapore bắt giữ người tung tin ông Lý Quang Diệu qua đời

Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu
Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu
TPO - Ngày 20/3, cảnh sát Singapore cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi tung tin đồn nhảm cho rằng Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời.   

Được biết đối tượng kể trên là một nam thiếu niên mang quốc tịch Singapore.  

Trước đó, vào ngày 18/3, trên mạng Internet xuất hiện một bức ảnh chụp tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, ông Lý Quang Diệu qua đời. Thông tin này lan truyền rất nhanh trên mạng, thậm chí khiến một số  phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn nguồn để rồi đăng tin sai.

Trên thực tế, thông tin này hoàn toàn sai sự thật và cảnh sát Singapore ngay lập tức vào cuộc điều tra. Họ sớm xác định được đối tượng tung tin giả. Nghi can này được cho là đã chỉnh sửa một thông báo đăng trên trang web của văn phòng Thủ tướng Singapore vào năm 2010.

Nếu bị buộc tội, nghi phạm tung tin giả kể trên có thể bị phạt tiền tối đa là 50.000 USD hoặc ngồi tù với mức án tối đa 10 năm.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng Singapore đã cảnh báo người dân không phát tán các thông tin sai sự thật, cũng như tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc với các đối tượng vi phạm.

Hiện, theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Singapore, sức khỏe ông Lý Quang Diệu vẫn trong tình trạng xấu. Các bác sỹ đang theo dõi sát sao tình trạng của ông. 

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.