Singapore điều thêm tàu tìm máy bay Malaysia gặp nạn

Singapore đã triển khai thêm nhiều tàu và máy bay để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) đã triển khai thêm nhiều tàu và máy bay để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích khi đang trên đường đến Bắc Kinh.

Theo truyền thông Singapore, SAF đã triển khai thêm hai máy bay C-130 của không quân, tàu khu trục nhỏ lớp Formidable (RSS Steadfast) của hải quân với một máy bay trực thăng hải quân Sikorsky S-70B trên tàu, một tàu tìm kiếm và cứu nạn tàu ngầm, cũng như một tàu đa chức năng Missile Corvette (RSS Vigour).

Thông báo của Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) cho hay nỗ lực trên được thực hiện một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen đề nghị hỗ trợ thêm với người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein.

MINDEF cũng cho hay chiếc máy bay C-130 đầu tiên được triển khai tham gia tìm kiếm hôm 8/3 đã trở về Singapore trong cùng buổi tối.

Trước đó, sáng 8/3, nhà chức trách Malaysia cho biết đã mất liên lạc với máy bay MH370, chở 239 hành khách, khoảng 1 giờ sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG