Singapore phá vụ buôn lậu ngà voi trung chuyển

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 19/5, Cơ quan Nông nghiệp, Thực phẩm và Thú ý Singapore (AVA) và Cục Hải quan Singapore thông báo vừa phối hợp phát hiện, thu giữ 3,7 tấn ngà voi – số lượng lớn thứ nhì kể từ năm 2002.

Lô hàng được khai báo là lá trà, được đóng trong 2 container gửi từ Kenya, quá cảnh tại Singapore và điểm đến là Việt Nam. Kiểm tra 2 container, AVA phát hiện 1.783 đoạn ngà voi được giấu trong các túi đựng trà bụi. AVA còn tìm thấy 4 đoạn sừng tê giác và 22 mảnh răng sư tử, báo châu Phi. Ước tính, lô hàng này trị giá 6 triệu USD.

Theo CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp), việc buôn bán ngà voi, sừng tê giác và răng một số loài thú ăn thịt bị cấm trên phạm vi toàn cầu. Là một trong nhiều nước ký CITES, Singapore áp dụng mức phạt tiền tối đa là 50.000 đô la Singapore (37.600 USD) cho mỗi mẫu vật bị mua bán trái phép và/hoặc phạt tù tối đa 2 năm.

Theo Theo Straits Times, Xinhua
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.