Sinh con gái được tiền

Sinh con gái được tiền
Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo sẽ thực hiện một kế hoạch có kinh phí 2,5 triệu USD vào năm tới nhằm cân bằng tỷ lệ giới tính và chấm dứt tình trạng phá bỏ bào thai gái tại nước này.

Theo đó, chính phủ sẽ chi 15.500 rupee (khoảng 385 USD) cho những gia đình nghèo để họ giữ lại bào thai gái.

Giới chức nhà nước tin rằng, hơn 100.000 bé gái sẽ được cứu sống trong năm đầu chương trình được triển khai.

Ngoài ra, bất cứ bé gái nào bước vào tuổi 18 sẽ nhận thêm 100.000 rupee (khoảng 2.400 USD) nếu học hành đến nơi đến chốn và chưa kết hôn.

"Chúng tôi sẽ chi tiền theo từng đợt và theo dõi các bé gái được nuôi nấng như thế nào. Chúng tôi nghĩ điều này sẽ khiến các gia đình xem bé gái như là một món tài sản hơn là món nợ", hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Phát triển phụ nữ và trẻ em Renuka Chowdhury.

Nhiều gia đình ở Ấn Độ thích bé trai hơn bé gái và điều này có thể đã khiến khoảng 10 triệu bào thai gái bị phá bỏ trong hơn 20 năm qua.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG