Sinh viên đại học cảm thấy bị phân biệt đối xử

Sinh viên đại học cảm thấy bị phân biệt đối xử
TPO - Hàng nghìn sinh viên đang theo học các trường đại học tại Cộng hòa Séc vẫn than phiền rằng họ bị Nhà nước phân biệt đối sử.

Theo luật hiện hành, thì những đối tượng từ 26 tuổi trở lên, sẽ mất quyền lợi ưu đãi của sinh viên, nghĩa là họ phải tự đóng bảo hiểm sức khỏe.

Bộ Giáo dục thừa nhận, là do lùi độ tuổi bắt buộc phải tới trường lên 9 tuổi, ngày càng có thêm nhiều sinh viên đại học chưa kịp kết thúc học tập đại học trước tuổi 26. Vì vậy, Bộ Giáo dục đang chuẩn bị dự thảo luật loại bỏ sự phân biệt đối xử này.

Nhưng cho đến khi luật mới được phê chuẩn và đưa vào áp dụng, thì những sinh viên muộn màng này vẫn phải chịu thiệt thòi. "Tạm thời, chúng tôi không thể giúp đỡ gì được cho các đối tượng sinh viên này, bởi chúng tôi không có cơ sở trong luật" - Bà Simona Weidnerová, quan chức của Bộ Giáo dục tuyên bố.

Theo dự kiến, luật giáo dục đại học sửa đổi sẽ được áp dụng sớm nhất là từ năm 2009.

David Nguyen
Từ CH Séc

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.