Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga

Edward Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga
Edward Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga
TPO - Edward Snowden, cựu nhân viên An ninh Quốc gia Mỹ, người tiết lộ những thông tin bí mật về chương trình do thám của nước này vừa chính thức yêu cầu chính phủ Nga gia hạn thêm thời gian tị nạn tạm thời của mình. CNN hôm nay (10/7) đưa tin

Yêu cầu tị nạn được gửi đến Cục Di trú Liên bang Nga, chi nhánh Moscow, luật sư của Snowden, ông Anatoly Kucherena cho biết.

Ông Kucherena cũng nói thêm rằng thời hạn tị nạn của Snowden tại Nga sẽ kết thúc vào ngày 31/7. Ông phải ẩn náu tại một sân bay ở Moscow suốt 5 tuần trước khi được chính phủ Nga cho phép tị nạn trong vòng 1 năm, bắt đầu vào ngày 1/8/2013.

Kể từ đó, Snowden làm việc cho một trang web của Nga và nói chuyện với các nhà báo về những tiết lộ và quá trình ông công khai những thông tin mật.

Những tiết lộ động trời Snowden đưa ra vào năm 2013 khiến nhiều người ca ngợi vì anh đã mạo hiểm tương lai của mình để phơi bày bí mật, trong khi đó, nhiều người cho rằng anh là kẻ vi phạm pháp luật và phản bội lại nước Mỹ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".