Số người chết đã lên 19.509

Số người chết đã lên 19.509
TP - Ngày 15/5, sau hơn 72 giờ vật lộn với những tấm lớn bê tông và đống đổ nát do trận động đất gây ra, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã xác định được 19.509 người chết.

Cùng ngày, đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc đưa tin Ủy Ban Phòng chống thiên tai trực thuộc Chính phủ Trung Quốc ước tính số người chết do trận động này lên tới 50.000 người.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ đặt ưu tiên cứu người sống bằng mọi giá. Nơi nào có thiết bị máy móc thì dùng máy móc, nơi nào không có thiết bị thì dùng tay, cuốc, xẻng để đào bới cứu người bị nạn.

Ngày 15/5, sau hơn 72 giờ bị chôn vùi một phụ nữ 22 tuổi đã được cứu sống từ đống đổ nát. Sau khi được đưa ra ngoài người đầy bụi, người phụ nữ này nói trước ống kính truyền hình trung ương Trung Quốc: “Tôi tin tưởng rằng đội cứu hộ sẽ đến cứu tôi”.

Lần đầu tiên, Trung Quốc chấp nhận lực lượng cứu hộ gồm 20 người từ Đài Loan. Đối với Nhật Bản, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng Trung Quốc cũng chấp nhận sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ Nhật Bản.

Sau khi Chính phủ Trung Quốc phát đi thông điệp sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của nước ngoài, nhiều nước đã công bố khoản tiền viện trợ khẩn cấp giúp cứu hộ thiên tai cho Trung Quốc. Trong đó Việt Nam công bố 200.000 USD, Mỹ 500.000 USD, Arập Xêút 60 triệu USD,…

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG