Số người chết trong vụ nổ ở Thiên Tân tăng lên 129 người

Hiện trường vụ cháy nổ Thiên Tân
Hiện trường vụ cháy nổ Thiên Tân
TPO - Chính quyền thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 24/8 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân tối 12/8 vừa qua đã tăng lên 129 người và hiện còn 44 người vẫn còn mất tích.

Theo Shanghaiist, trong số 129 người thiệt mạng, có 76 nhân viên cứu hỏa, 7 cảnh sát và 46 dân thường. Chính quyền Thiên Tân đã tiến hành xét nghiệm DNA của 129 thiệt mạng trong vụ nổ và xác định được danh tính của tất cả những người này. Trong số 44 người mất tích, có 28 nhân viên cứu hỏa, 4 cảnh sát và 12 dân thường.

Ngoài ra, vẫn còn 610 người đang nằm viện, trong đó có 39 bị thương nặng, 187 người đã được xuất viện sau khi được điều trị tích cực.
Theo số liệu do nhà chức trách Trung Quốc công bố, nhà kho bị nổ chứa khoảng 40 loại hóa chất khác nhau, bao gồm 700 tấn sodium cyanide, 800 tấn ammonium nitrate và 500 tấn potassium nitrate.

Các quy định an toàn trong lĩnh vực hóa chất của Trung Quốc từ lâu đã là một chủ đề đáng quan tâm. Hơn 4.000 người thiệt mạng trong khoảng 3.600 vụ tai nạn liên quan đến vật liệu cháy xảy ra từ giữa năm 2009 đến năm 2014.

"Trung Quốc có luật lệ rõ ràng. Tuy nhiên để tối đa hóa lợi ích kinh tế, một số doanh nghiệp không tuân theo pháp luật", chuyên gia Zhao Laijun cho biết.

Tối 22/8, tiếp tục xảy ra một vụ nổ lớn ở nhà máy hóa chất tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc khiến 9 người đã bị thương.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG