Số người chết vì Ebola vượt 1.200

Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Kenema (Sierra Leone), nơi đã có 15 nhân viên, trong đó có ít nhất 12 y tá, thiệt mạng do nhiễm virus trong quá trình điều trị các bệnh nhân Ebola. Ảnh: AFP-TTXVN
Quang cảnh bên ngoài bệnh viện Kenema (Sierra Leone), nơi đã có 15 nhân viên, trong đó có ít nhất 12 y tá, thiệt mạng do nhiễm virus trong quá trình điều trị các bệnh nhân Ebola. Ảnh: AFP-TTXVN
TP - Số người nhiễm virus Ebola ở Tây Phi trong năm nay đã lên đến 2.240, trong đó 1.229 bệnh nhân đã tử vong. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết đang phối hợp Chương trình Lương thực Thế giới để bảo đảm phân phát thực phẩm cho 1 triệu người đang sống trong các vùng kiểm dịch ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. 

Trong khi Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, dường như đang chặn được đợt dịch có quy mô nhỏ hơn các nước láng giềng, Liberia và Sierra Leone vẫn chật vật ngăn virus chết người lây lan trong cộng đồng. 

Cuối tuần trước, hai quốc gia nhỏ ở Tây Phi này và một tổ chức y tế nhân đạo trách móc WHO chậm phản ứng, cho rằng tổ chức quốc tế cần hành động nhiều hơn để cứu những nạn nhân đang bị đe dọa bởi dịch bệnh và tình trạng thiếu lương thực.

Trưa 19/8, một phụ nữ gốc Tây Phi làm việc ở thủ đô Berlin của Đức bị cách ly vì nghi nhiễm Ebola. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.