Số người chết vì Ebola vượt quá 1.900

Đại dịch Ebola đang bùng phát ở Tây Phi
Đại dịch Ebola đang bùng phát ở Tây Phi
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số người chết vì đại dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi hiện đã vượt quá con số 1.900.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Ebola cướp đi sinh mạng của 400 người, nâng tổng số người chết lên 1.900. Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan, cho biết, 3.500 trường hợp mắc Ebola ở Guinea, Sierra Leone và Liberia. “Các nước này đang nỗ lực chạy đua với sự bùng phát của đại dịch”, bà nói.

Hôm 4/9, WHO đã tổ chức cuộc họp ở Geneva nhằm đánh giá các biện pháp chữa trị và thảo luận việc thử nghiệm và đưa vào sản xuất thuốc điều trị.

Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh, các nhà nghiên cứu y tế, các quan chức đến từ những nước bị dịch bệnh sẽ có mặt tại cuộc họp này.

Bà Chan cũng mô tả dịch Ebola là “lớn nhất, nghiêm trọng nhất và phức tạp nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”. Bà nói thêm, tính đến ngày 3/9, 45% các trường hợp mắc Ebola đã tử vong trong 3 tuần gần đây. Ngoài ra, cuộc chiến đấu với đại dịch ở Tây Phi cũng cần có 600 triệu USD.  

Theo Liên Hợp Quốc, mối lo ngại mới nhất xuất hiện ở Nigeria sau khi chính phủ nước này công bố người thứ 7 chết vì Ebola.

Ông Gayle Smith, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama và là giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia cũng cho hay: “Đây không phải một bệnh ở châu Phi. Đây là loại virus đe dọa đến toàn thể nhân loại”.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG