Số người nghèo tại Mỹ đạt mức kỷ lục

Số người nghèo tại Mỹ đạt mức kỷ lục
TPO - Theo báo cáo thường niên của Cục Thống kê Mỹ, năm 2010, nước Mỹ có 46,2 triệu người nghèo, tức cứ sáu người dân thì có mộ người nghèo - mức kỷ lục kể từ năm 1983.
Số người nghèo tại Mỹ đạt mức kỷ lục. Ảnh: Reuters
Số người nghèo tại Mỹ đạt mức kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Với số liệu mới nhất này, số người nghèo tại Mỹ đã chạm mức 15,1% dân số, tăng mạnh so với 14,3% năm 2009. Nếu chỉ tính những người không có bảo hiểm y tế thì con số này là 49,9 triệu người.

Theo định nghĩa của Mỹ, tiêu chuẩn nghèo được xác định khi có thu nhập 22.314USD/năm cho một gia đình có 4 người hoặc 11.139USD/năm cho người độc thân.

Báo cáo của Cục Thống kê Mỹ cũng cho thấy, tỷ lệ nghèo đói của nhóm người da đen và người gốc Tây Ban Nha cao hơn mức bình quân chung với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 27,4% và 26,6%.

Giới trẻ Mỹ cũng bị bị ảnh hưởng nặng nề của tình trạng nghèo đói với 22% số thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi sống dưới mức chuẩn nghèo, tăng từ con số 20,7% năm 2009.

Nếu tính theo khu vực, miền nam nước Mỹ có tỷ lệ đói nghèo cao nhất với 16,9% và số người không có bảo hiểm y tế cao nhất với 19,1%.

Bang Mississippi là nơi có tỷ lệ người nghèo cao nhất với 22,7%, tiếp theo là các bang Louisiana, District of Columbia, Georgia, New Mexico và Arizona. Bang New Hampshire có tỷ lệ thấp nhất chỉ với 6,6%.

Theo báo cáo mới được công bố, thu nhập bình quân của các hộ gia đình Mỹ cũng giảm 2,3% trong năm 2010 xuống mức 49.445 USD.

Linh Huy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG