Số người nghèo túng ở Mỹ chiếm hơn 13% dân số

Số người nghèo túng ở Mỹ chiếm hơn 13% dân số
Cơ quan Thống kê của chính phủ Mỹ cho biết năm 2008 có khoảng 39,8 triệu người Mỹ (chiếm 13,2% dân số) sống trong nghèo túng. Đây là mức cao nhất tính từ năm 1997 khi tỷ lệ người nghèo chiếm 13,3% dân số Mỹ.
Số người nghèo túng ở Mỹ chiếm hơn 13% dân số ảnh 1
Một người hát rong kiếm tiền tại ga tàu điện ngầm ở New York. Ảnh : Việt Hùng

Ông David Johnson, trưởng bộ phận thống kê kinh tế hộ gia đình và nhà cửa Mỹ, nói rằng xu hướng này đánh dấu sự tăng mạnh tỷ lệ nghèo kể từ năm 2004. Tỷ lệ hộ gia đình nghèo tăng lên 10,3% (khoảng 8,1 triệu gia đình) so với mức 9,8% và 7,6 triệu hộ gia đình trong năm 2007. Tỷ lệ nghèo này cũng cao tương đương với các giai đoạn trước đây của năm 1960 và năm 1993.

Chính phủ Mỹ xác định mức nghèo đối với thu nhập hàng năm của gia đình gồm bốn nhân khẩu là dưới 22.000 USD, dưới 17.000 USD đối với gia đình có ba nhân khẩu và dưới 14.000 USD đối với gia đình có hai nhân khẩu.

Báo cáo hàng năm về thu nhập, nghèo và bảo hiểm y tế của Mỹ cho thấy tỷ lệ người Mỹ sống trong nghèo túng trong năm 2008 tăng 0,7% so với năm 2007, và sự gia tăng đó là do tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 1930 đã khiến cho hàng triệu người mất việc làm.

Kể từ khi kinh tế rơi vào suy thoái hồi tháng 12/2007 đến tháng 8/2009, gần 7 triệu người Mỹ mất việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 lên 9,7%, mức cao nhất trong vòng 26 năm qua. Gần 9,4 triệu người da đen (chiếm 25% số người da đen) sống trong nghèo túng, trong khi con số này ở người da trắng là 17 triệu (chiếm 8,6% số người da trắng).

Báo cáo cũng cho biết năm ngoái, thu nhập bình quân hộ gia đình giảm xuống còn 50.300 USD từ mức 52.160 USD của năm 2007.

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Mỹ, trong năm 2008 có 46,3 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế, tăng 600.000 người so với năm 2007. Tỷ lệ người da trắng không phải gốc Mỹ La-tinh không có bảo hiểm y tế tăng từ 10,4% trong năm 2007 lên 10,8% trong năm 2008. Tỷ lệ người Mỹ gốc châu Á sống không có bảo hiểm y tế vẫn giữ ở mức 17,6% trong cả hai năm 2007 và 2008.

MỚI - NÓNG