Số phận con cái của mười nguyên soái Trung Quốc

Số phận con cái của mười nguyên soái Trung Quốc
TPCN - Sau khi giải phóng và thành lập nước CHND Trung Hoa, Chính phủ Trung Quốc đã phong hàm nguyên soái cho 10 vị chỉ huy quân đội. Vậy con cái họ hiện nay ra sao?
Số phận con cái của mười nguyên soái Trung Quốc ảnh 1
Nguyên soái Chu Đức (trái) và nguyên soái Bành Đức Hoài

Con gái nguyên soái Chu Đức là Chu Mẫn công tác tại Khoa Tiếng Nga ĐHSP Bắc Kinh, bà từng là Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu giảng dạy, bà nghỉ hưu năm 1986.

Sau đó bà sáng lập và là Viện trưởng Học viện đào tạo nhân tài quân sự - dân sự Bắc Kinh (nay đổi thành Học viện chuyên tu Quân (đội) - Địa (phương) Bắc Kinh).

Nguyên soái Bành Đức Hoài có cháu gái là Bành Cương, Thiếu tướng, ủy viên Thường vụ ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Phó Bí thư ủy ban KTKL Quân ủy.

Nguyên soái Lâm Bưu: con trai là Lâm Lập Quả, sinh viên khoa Vật lý ĐH Bắc Kinh, tháng 3/1967 là Thư ký Văn phòng đảng ủy Không quân, tháng 10/1969 được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng KQ kiêm Cục phó Cục Tác chiến KQ.

Ngày 13/9/1971 cùng cha mẹ lên máy bay bỏ chạy ra nước ngoài, trên đường chạy trốn máy bay bị rơi xuống sa mạc Onduhan (Mông Cổ) và bị chết cùng cha mẹ.

Con gái là Lâm Lập Hằng từng là Phó Tổng biên tập báo “Không quân”. Ngày 31/7/1974, Mao Trạch Đông đã bút phê lệnh cách chức để cách ly điều tra.

Sau đó Lâm Lập Hằng kết hôn với bạn trai là Trương Thanh Lâm rồi về làm việc tại Nhà máy Ô tô số 1 Trịnh Châu. Sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, vấn đề việc làm và hộ khẩu của Lâm Lập Hằng được quan tâm giải quyết.

Bà được điều về Bắc Kinh công tác tại Viện KHXH Trung Quốc, chồng cũng được bố trí công tác tại Sở Y tế Bắc Kinh... Tháng 5/2001, nhận lời mời của một người đồng hương, Lâm Lập Hằng đã ra làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc khách sạn Hoàng Hạc Đại tửu lâu Bắc Kinh.

Nguyên soái Lưu Bá Thừa: con trai đầu là Lưu Thái Hàng từng là Viện phó một viện nghiên cứu Không quân, sau đó làm Cục phó Cục Tác chiến Tăng - Thiết giáp.

Con trai thứ Lưu Mông từng công tác tại Bộ Tổng tham mưu, yêu thích văn học nên tham gia viết “Truyện ký Lưu Bá Thừa”, viết kịch bản phim “Tuổi trẻ Lưu Bá Thừa ”. Người con thứ ba Lưu Thái Trì, Thiếu tướng, Cục phó Cục Trang bị Không quân.

Các con gái: Lưu Nịch Quần, Thiếu tướng, Giám đốc Học viện chỉ huy Không quân, Lưu Giải Tiên, bác sỹ Viện quân y Tổng bộ Hậu cần, Lưu Nhạn Tường, bác sỹ bệnh viện Y học hạt nhân Bắc Kinh.

Nguyên soái Hạ Long: con trai là Hạ Bằng Phi, Trung tướng, Tư lệnh Hải quân (đã mất); con gái là Hạ Tiệp Sinh, Thiếu tướng, Phó ban nghiên cứu Từ điển Bách khoa quân sự Trung Quốc. (Con rể Lý Chấn Lâm, nguyên Chính ủy Cảnh sát vũ trang).

Nguyên soái Trần Nghị: con cả Trần Ngô Tô, nguyên Phó thị trưởng Bắc Kinh, hiện là Phó Chủ tịch Hội liên nghiệp hữu nghị với nước ngoài, Hội trưởng Hội hữu nghị Trung-Nga.

Con trai thứ Trần Đan Hoài, Thiếu tướng, công tác ở Tổng bộ Trang bị. Con trai thứ ba Trần Hiểu Lỗ, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý đầu tư quốc tế. Con gái Trần San San có chồng là Vương Quang á, Thứ trưởng Ngoại giao.

Nguyên soái La Vinh Hoàn có con trai là La Tiến Đông, Trung tướng, nguyên Phó Chính ủy binh chủng Tên lửa chiến lược.

Nguyên soái Từ Hướng Tiền: con trai Từ Tiểu Nham, Trung tướng, Nguyên Cục trưởng Thông tin, Bộ TTM. Cháu nội là Hoàng Viễn Chí, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ủy ban KTLT Tỉnh ủy Hồ Nam.

Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn: con gái là Nhiếp Lực, Trung tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban KHKT công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, hiện là Phó hội trưởng Hiệp hội phát minh TQ, ủy viên thường vụ Quốc hội, (chồng bà là Đinh Hằng Cao, Thượng tướng, từng là Chủ nhiệm ủy ban KHKT và CN quốc phòng, hiện là Chủ tịch Hội Quán tính TQ).

Nguyên soái Diệp Kiếm Anh rất đông con và đều giữ những chức vụ quan trọng: con cả Diệp Tuyển Bình, Phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc; con trai Diệp Tuyển Ninh, Trung tướng, từng là Cục trưởng Liên lạc thuộc Tổng bộ chính trị, ủy viên thường vụ quốc hội; con trai Diệp Tuyển Liêm, ủy viên Chính Hiệp toàn quốc, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Khải Lợi; con gái Diệp Sở Nam, nguyên Phó Cục trưởng thuộc Bộ CN Cơ khí (chồng là Trâu Gia Hoa, Phó thủ tướng); con gái Diệp Hướng Trân; con gái Diệp Văn San, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Hoa kiều Hải Nam, (chồng Dư Phương Phương là con trai tướng Dư Thu Lý).

Thanh Hoa (dịch)

MỚI - NÓNG