Sơ tán người Việt khỏi Mariupol

Hàng chục người thiệt mạng, bị thương khi thành phố Mariupol bị bắn phá mấy ngày qua. Ảnh: NBC News
Hàng chục người thiệt mạng, bị thương khi thành phố Mariupol bị bắn phá mấy ngày qua. Ảnh: NBC News
TP - Cộng đồng người Việt tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine ngày 26/1 được yêu cầu sơ tán, trong bối cảnh chính quyền trung ương Ukraine đã ra lệnh áp đặt tình trạng báo động cao trên toàn bộ lãnh thổ nước này. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đề nghị bà con Việt kiều tại Mariupol chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thuốc men, quần áo… Những cá nhân, gia đình có nhu cầu, điều kiện thì tự túc sơ tán trước khi chiến sự xảy ra. Những đối tượng còn lại phải giữ kênh liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine. Bà con nên hạn chế đi lại trong thành phố. 


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thông báo, theo Luật Bảo vệ công dân Ukraine, Ukraine đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk và ban bố tình trạng báo động cao trên cả nước. Ukraine cũng tuyên bố thành lập các Ủy ban Tình trạng khẩn cấp khu vực.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại miền Đông diễn biến phức tạp, có nguy cơ rơi vào cuộc chiến toàn diện, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký hồi tháng 9/2014. Quân đội Ukraine ngày 27/1 thông báo, ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng, 29 người bị thương trong các trận giao tranh dữ dội tại thành phố Debaltseve thuộc tỉnh Donetsk trong 24 giờ qua. 

Thăm thành phố Gorlovka thuộc Donetsk ngày 26/1, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Aleksandr Zakharchenko, tuyên bố cần tiếp tục các cuộc tấn công để thành phố này không bị quân chính phủ bắn phá. Hội đồng thành phố Donetsk nói rằng, các vụ pháo kích 3 ngày qua khiến 2 dân thường thiệt mạng, 15 người bị thương. Theo Reuters, quân đội Ukraine đang bị phe ly khai bao vây trên tuyến đường chính nối Donetsk với Lugansk. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải tổ chức một phiên họp đặc biệt để xem xét tình trạng bạo lực leo thang tại miền đông Ukraine. Ngày 26/1, NATO cho biết, Hội đồng Ukraine của khối quân sự này sẽ họp bất thường. Tổng Thư ký NATO có cuộc gặp riêng với Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, Tổng thống Nga gọi quân đội Ukraine là “đội quân lê dương của NATO” đánh nhau vì lợi ích của phương Tây.

Những động thái mới cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại Ukraine liên quan các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt với Nga và tình hình chiến sự căng thẳng tại miền Đông.

Các lệnh trừng phạt đang gây chia rẽ lớn trong EU. Một số thành viên EU lo ngại, điều này sẽ hủy hoại mối quan hệ chính trị, thương mại quan trọng với Mátxcơva, trong khi số khác cho rằng, chỉ có sự cứng rắn và không thỏa hiệp mới khiến Nga thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.