Số tử nạn tàu ở Nhật tăng

Số tử nạn tàu ở Nhật tăng
Số người tử nạn trong tai nạn tàu tại ngoại ô Osaka tăng tới 89 và cảnh sát nói sẽ không mong chờ tìm được thêm người còn sống sót.

Người ta dự kiến số tử vong cuối cùng có thể còn tăng bởi hiện vẫn còn một số nạn nhân còn mắc kẹt phía dưới hoặc trong các khoang tàu bị rách và xoắn lại.

Vào sáng hôm thứ Ba các đội cứu hộ tìm thấy 2 người còn sống, nhưng cảnh sát nói rằng nay họ hết hy vọng.

Dữ liệu từ một thiết bị trên tàu đã xác nhận báo cáo của nhân chứng nói rằng tàu đã chạy quá nhanh.

Tốc độ tàu chạy lúc xảy ra tai nạn khi tàu lao vào tòa nhà chung cư là 100km/h trong khi tốc độ tối đa cho phép lúc tàu vào cua chỉ là 70km.

Đá nằm trên đường ray cũng có thể là nguyên nhân khiến tàu trật ray.

Có khoảng 580 hành khách đi trên con tàu bị trật ray tại Amagasaki cách Tokyo 410 km về phía Tây.

Cảnh sát hiện cũng đang lục soát văn phòng của Cty điều hành tàu này để xem liệu có bằng chứng về chểnh mảng trong quản lý hay không.

Cty West Japan Railway xác nhận rằng tàu bị chậm theo lịch chạy và các nhà điều tra nói người lái tàu có thể đã chạy nhanh để bù giờ bị trễ.

Người lái tàu năm nay 23 tuổi và Cty của anh ta nói đó là người có khá ít kinh nghiệm. Được biết người này cũng đã bị khiển trách 2 lần trong vị trí trước đây là người bán vé.

Truyền thông địa phương nói một quan chức cao cấp của Cty này nói Chủ tịch Cty có thể từ chức vì tai nạn này.

MỚI - NÓNG